Bị cáo Nguyễn Văn Quyền tại phiên xét xử.

Bị cáo Nguyễn Văn Quyền tại phiên xét xử.

(HBĐT) - Ngày 28/6, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Sơn tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Văn Quyền, sinh năm 1990, trú tại xóm Vành- xã Mông Hóa (Kỳ Sơn).

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kỳ Sơn: Tối ngày 16/10/2010, Nguyễn Văn Quyền khi đi chơi thì gặp Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1993) đều trú tại xóm Vành – xã Mông Hóa đã kể lại việc tối ngày 15/10/2010 bị Hoàng Đức Mạnh và 2 người không biết tên đánh tại xóm Mỏ - xã Dân Hạ. Được sự nhất trí của Tiến, Thọ và Việt, Quyền về nhà lấy một con dao dài 36 cm làm hung khí đến xóm Mỏ - xã Dân Hạ phục sẵn chờ nhóm thanh niên xóm đi chơi. Khoảng 20 giờ 30 phút, 4 người gồm Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 1994), Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1995), Bùi Trùng Dương (sinh 1996) và Nguyễn Thành Hoàng Linh (sinh năm 1994) đều trú tại xóm Mỏ từ trong xóm đi ra. Ngay lập tức, Quyền lao vào dùng dao chém một phát vào vùng má trái và 1 phát vào cánh tay trai của Chung, bị chém bất ngờ Chung bỏ chạy. Thấy vậy, Quyền tiếp tục chém vào bả vai trái, cánh tai trái, mu bàn tay phải của Mạnh. Do vừa đuổi vừa chém nên Quyền làm rơi dao, Mạnh may mắn chạy được. Cùng lúc đó, Tiến Thọ và Việt cũng lao vào đấm, đá những người còn lại làm Linh và Dương bị thương nhẹ. Tiến nhặt con dao bị rơi xuống đất cho Quyền rồi cả nhóm lên xe về nhà.

 

Mạnh và Chung được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y Hòa Bình: Tổn thương nêu trên đã dẫn đến tổn hại hiện tại là 14% sức khỏe đối với Mạnh và 20% sức khỏe đối với Chung của toàn bộ cơ thể trước khi bị hại.

 

Hành vi trên của Nguyễn Văn Quyền đã phạm vào tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 104, khoản 2, Bộ Luật hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quyền 36 tháng từ giam và phải bồi thường cho Hoàng Đức Mạnh 7.479.000 đồng và Nguyễn Thành Chung 11.886.500 đồng.

 

 

                                                          P.V

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục