Bùi Văn Hình bị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân vì đã có hành vi côn đồ, mất hết nhân tính, giết chết cha đẻ.

Bùi Văn Hình bị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân vì đã có hành vi côn đồ, mất hết nhân tính, giết chết cha đẻ.

(HBĐT) - Ngày 29/6, tại huyện Kim Bôi, TAND tỉnh đã tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Hình vì đã giết chết bố đẻ là Bùi Văn Nghỉ.

           

Cáo trạng của VKSND tỉnh nêu rõ: Chiều ngày 22/2/2011, Bùi Văn Hình (sinh năm 1978, trú tại xóm Hồi, Bắc Sơn, Kim Bôi) cùng bố mẹ đẻ là Bùi Văn Nghỉ và Bùi Thị Phiến đến nhà anh Bùi Văn Vạy (anh trai Hình) ở cùng xóm ăn cơm uống rượu. Khoảng 20h, ông Nghỉ đi về nhà trước, còn Hình ngồi lại sau, đến khoảng 21h thì đi về. Khi về đến nhà, Hình thấy ông Nghỉ đang nằm trong buồng tầng 1, Hình đi thẳng lên gác xép. Lúc này trên gác xép đang có vợ của Hình là chị Bùi Kim Anh cùng với hai con đang nằm xem tivi. Thấy Hình về, chị Anh đi dọn cơm cho Hình ăn, khi Hình đang ăn, chị Anh bảo các con tắt tivi đi để học bài. Thấy vậy, Hình liền chửi mắng chị nhưng chị Anh không nói gì và bế con đi sang nhà hàng xóm. Lúc này, Hình bắt đầu quay sang to tiếng cãi chửi nhau với ông Nghỉ. Thấy hai bố con cãi chửi nhau, bà Bùi Thị Phiến cũng bỏ sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.

           

Trong lúc Hình và ông Nghỉ cãi chửi nhau, ông Nghỉ có thách Hình giết nên Hình đã đi từ gác xép xuống buồng tầng 1 nơi ông Nghỉ đang nằm và bước hẳn hai chân lên giường phía bên trái người của ông, ông Nghỉ vẫn tiếp tục chửi Hình. Hình dùng tay kéo chăn đắp ở cổ ông Nghỉ xuống rồi dùng chân phải đạp liên tiếp vào mặt, vào mồm ông Nghỉ. Ông Nghỉ liền kêu lên: “Làng nước ơi, cứu tôi với”. Thấy ông Nghỉ kêu cứu, Hình liền dùng tay phải bóp mạnh vào cổ ông và ghì chặt, khoảng 2 phút sau, thấy ông Nghỉ không giãy giụa nữa Hình mới buông tay ra khỏi cổ ông và dùng tay kéo chăn trùm qua đầu ông Nghỉ. Sau đó, Hình đi lên gác xép ngủ và sáng hôm sau đi làm đồng cùng vợ. Bà Phiến sáng hôm sau từ nhà hàng xóm về mới phát hiện ông Nghỉ đã chết. Kết quả giám định pháp y kết luận: ông Nghỉ chết do ngạt cấp tính.

           

VKSND tỉnh đã quyết định truy tố Bùi Văn Hình về tội giết người theo điểm đ và điểm n, điều 93, Bộ luật Hình sự: giết cha đẻ và giết người có tính chất côn đồ.

           

Với hành vi côn đồ, độc ác, mất hết nhân tính, đang tâm giết chết chính cha đẻ của mình, Bùi Văn Hình đã bị Hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân.

 

                                                                                           P.V

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục