Các chiến sỹ Công an tỉnh biểu dương lực lượng tại Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và lễ hội văn hóa cồng chiêng lớn tỉnh lần thứ I.

Các chiến sỹ Công an tỉnh biểu dương lực lượng tại Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và lễ hội văn hóa cồng chiêng lớn tỉnh lần thứ I.

 

1. Bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

 

          2. Bảo vệ an toàn Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và lễ hội văn hóa cồng chiêng lớn tỉnh lần thứ I.

 

          3. An ninh chính trị ổn định trên tâtcác các lĩnh vực, không xẩy ra đột biến. bất ngờ.

 

          4. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tội phạm giảm 1,9 % so với năm 2010, khám phá án đạt tỷ lệ cao.

 

           5. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, người bị thương giảm hơn năm 2010 từ 3% đến 5%.

 

          6. Hưởng ứng kịp thời và hiện quả cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, Được Bộ Công an đánh giá cao; từ sau khi phát động không có cán bộ vi phạm phải xử lý kỷ luật.

 

          7/ Công tác xây dựng Đảng trong CAND  được chú trọng, phát triển 56 đảng viên, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có 100% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh ( 6 tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu xuất sắc).

 

          8/ Liên tiếp mở 3 đợt tấn công tội phạm bảo vệ ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; khám phá 475 vụ án về trật tự xã hội, quản lý kinh tế và tội phạm về ma túy, triệt phá 66 ổ nhóm tội phạm về TTXH, 6 ổ nhóm buôn bán ma túy liên tỉnh, bắt 642 đối tượng.

 

          9/ Duy trì các hoạt động “ Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”  phát huy hiệu quả mô hình tự quản, mô hình cụm liên kết giữ gìn an ninh trật tự, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa UB T.Ư MTTQ Việt nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

 

          10/ Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật được đảm bảo, tăng cường cán bộ chiến sĩ và kiện toàn đủ lãnh đạo chỉ huy cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp huyện; có 226 lượt tập thể, 529 lượt cá nhân được khen thưởng thành tích đột xuất ( 17 Huân chương các loại, 8 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ); năm 2011 Công an tỉnh năm thứ 5 liên tiếp được nhận cờ  xuất sắc của Bộ Công an về phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc”.                                                                                                 

 

 

                                                                      Song Tùng (TH)

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục