Công an thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm về Luật An toàn giao thông.

Công an thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm về Luật An toàn giao thông.

(HBĐT) - Thượng Bì là xã thuộc vùng khó khăn của huyện Kim Bôi có 612 hộ với 2.617 khẩu. Năm 2011, trên địa bàn xã đã xảy ra 6 vụ việc, trong đó có 4 vụ việc phạm pháp hình sự chủ yếu là đánh nhau gây mất an ninh trật tự và uống rượu say đập phá tài sản người khác, tăng 1 vụ so với năm 2010.

 

Đồng chí Bùi Đức Dục, Trưởng CA xã Thượng Bì cho biết: Trên địa bàn xã nổi lên một số vấn đề cần quan tâm đó là hiện tượng thanh niên ngoài địa bàn đến xã gây gổ đánh nhau gây mất trật tự, công dân đi làm ăn xa khó quản lý, là địa bàn giáp ranh có đường liên xã chạy qua, người dân vi phạm Luật an toàn giao thông, nhất là vấn đề người dân uống rượu say gây rối, mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến xô xát. Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Ban Công an xã với 7 đồng chí đã luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, tích cực sát sao nắm địa bàn, tiếp nhận các nguồn tin báo từ nhân dân. Nỗ lực giải quyết những khó khăn trên, Ban công an xã đã họp bàn phân công công an viên tăng cường quản lý đối tượng, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” sâu rộng tới nhân dân.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia vào phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, toàn xã đã thành lập được 5 tổ an ninh và 12 tổ tự quản. Các tổ an ninh, tự quản đã phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, năm 2011, tình hình ANTT của Thượng Bì cơ bản được giữ vững, không có án đặc biệt nghiêm trọng, không có đơn, thư khiếu kiện vượt cấp, không có truyền đạo trái phép. Trên địa bàn xã không có tệ nạn xã hội hay các điểm nóng về an ninh trật tự. Tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở Thượng Bì là các xóm: Bơ Bờ, Đầm Sáng và  Nè.

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay tại Thượng Bì đang nổi lên một số vấn đề gây khó khăn cho đảm bảo an ninh nông thôn là toàn xã có tới 5 đối tượng trộm cắp vặt (trong đó có 4 đối tượng ở lứa tuổi thanh - thiếu niên), 4 đối tượng thường xuyên có hiện tượng uống rượu say gây rối. Ngoài ra, toàn xã đang có 3 đối tượng đi làm ăn xa không rõ tung tích và xã đang quản lý 6 đối tượng có tiền án hình sự. Đây là một trong những vấn đề trọng tâm được lực lượng công an xã tập trung quản lý, giáo dục, vận động.

 

Năm 2012, để tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Ban Công an xã đã tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ chương trình công tác năm 2012. Ban Công an đã tham mưu cho Đảng uỷ xã ra các nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT, triển khai có hiệu quả, chủ động nắm tình hình trong nội bộ nhân dân. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra, hạn chế trọng án, đơn thư khiếu nại, khiếu tố vượt cấp hoặc tố cáo sai sự thật. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng - chống các loại tội phạm, loại trừ TNXH, xây dựng địa bàn trong sạch. Công tác tuyên truyền, vận động sẽ được triển khai sâu rộng hơn nữa, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT.

 

 

                                                                              Dương Liễu

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục