(HBĐT) - Ông Đinh Văn Thanh, Trưởng Ban công an xã Cao Sơn (Đà Bắc) cho biết: Xã luôn xác định trật tự trị an có ổn định, nhân dân mới yên tâm lao động sản xuất. Từng thôn, bản, cụm dân cư có bình yên, nhân dân mới phấn khởi xây dựng cuộc sống mới. Muốn giữ vững an ninh nông thôn trước hết phải dựa vào dân và phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc để đẩy mạnh phong trào toàn dân BVAN tổ quốc.
Với biên chế 11 đồng chí, gồm trưởng, phó CA xã và 9 công an viên ở các thôn, bản cùng 9 tổ an ninh tự quản, 9 tổ tuần tra và 9 tổ hoà giải ở cơ sở, hàng năm, Ban CA xã luôn chủ động phối hợp với xã đội tham mưu cho Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác QP -AN. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch giữa Bộ CA với MTTQ, Đoàn TN, Hội PN, Hội CCB, Hội ND trong phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Để đẩy mạnh phong trào toàn dân BVAN tổ quốc, xã luôn chăm lo xây dựng lực lượng công an TS -VM, đủ về số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng. Phát huy vai trò tự quản ở từng thôn, bản bằng việc thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước. Duy trì và phát huy hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng “Bản làng bình yên, gia đình hạnh phúc” bằng hoạt động tích cực của các tổ an ninh tự quản, tổ tuần tra và tổ hòa giải. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí đoàn kết và cuộc sống vui tươi, lành mạnh. Bên cạnh đó, lực lượng CA luôn làm tốt công tác quản lý địa bàn, duy trì tốt điểm khai báo tạm trú, tạm vắng, hòm thư tố giác tội phạm, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, kiểm lâm thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của CA huyện, ban CA xã thường xuyên tổ chức giao ban trao đổi tình hình và phối hợp kịp thời với các xã lân cận như Tân Minh, Trung Thành, Hiền Lương, Tiền Phong để giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn giáp ranh. Đặc biệt, với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở các xóm bản, đến nay, Cao Sơn vẫn tiếp tục giữ vững là địa bàn trong sạch, không có tệ nạn ma túy, mại dâm. AN -QP được giữ vững, an ninh nông thôn luôn đảm bảo là điều để nhân dân Cao Sơn tập trung phát triển KT, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo. Hiện, Cao Sơn là vùng ngô, mía nguyên liệu có diện tích, năng suất và sản lượng cao nhất huyện, độ che phủ rừng đạt 50%. Thu nhập bình quân đạt trên 11, 3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32,07%, có 5 xóm, 82% hộ được công nhận làng văn hóa, gia đình văn hóa, 2 trường tiểu học và THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Đức Phượng