Lực lượng Công an phường Phương Lâm đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho hàng nghìn lượt người, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT.

Lực lượng Công an phường Phương Lâm đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho hàng nghìn lượt người, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT.

(HBĐT) - Là địa bàn trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, do vậy, thành phố Hòa Bình cũng luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác giữ gìn ANTT - TTATXH. Nhận thức rõ những khó khăn đó, với vai trò nòng cốt, lực lượng CATP đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, KDC đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở từng địa bàn KDC.

           

Thượng tá Bùi Trung Việt, Trưởng CATP Hoà Bình cho biết: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng- chống tội phạm, lực lượng CATP đã chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với mục tiêu phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh phòng- chống tội phạm, TNXH ngay từ địa bàn KDC. Trên tinh thần đó, thời gian qua, CATP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo các phường, xã, cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, mâu mắc từ cơ sở nhằm giữ vững ổn định ANCT - TTATXH. Đồng thời kết hợp với đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, TNXH. Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong  năm 2011, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 235 vụ tội phạm về TTXH, nổi lên là tình trạng trộm cắp tài sản với 133 vụ, tội cướp giật tài sản với 38 vụ, lạm dụng tín nhiệm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân 29 vụ, đâm đánh nhau gây thương tích 19 vụ. Trong đó, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng, phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng thanh- thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đâm đánh nhau. Đối tượng gây án trong độ tuổi thanh- thiếu niên chiếm tới 62%. Bên cạnh đó, hoạt động của các đối tượng lưu động ngày càng phức tạp. Trong các vụ án lực lượng chức năng làm rõ có đến 40% là đối tượng lưu động. Tình hình TNXH, tội phạm ma túy, số người nghiện tiếp tục có chiều hướng gia tăng, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý. Tuy vậy, theo thượng tá Bùi Trung Việt, nhờ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng và củng cố thế trận ANND nên công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Lực lượng CATP và các lực lượng an ninh cơ sở thông qua quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý hàng trăm đối tượng vi phạm. Ngoài ra, nhờ sự phối hợp của nhân dân, lực lượng chức năng, lực lượng an ninh cơ sở đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ tụ tập đâm đánh nhau.

           

Huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm, trong thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố đã mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Từ nguồn tin của nhân dân đã giúp lực lượng chức năng khám phá 151 vụ, bắt 188 đối tượng. Trong đó có 61 vụ trộm cắp tài sản (37 vụ trộm xe máy), 31 vụ cướp giật, 23 vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 18 vụ đánh nhau gây thương tích. Điển hình như vụ khám phá nhanh vụ trộm nữ trang có giá trị lớn tại trường CĐ VHNT Tây Bắc; đấu tranh triệt xóa 8 ổ nhóm tội phạm bắt 56 đối tượng như ổ nhóm 8 đối tượng là sinh viên trường CĐ nghề Sông Đà gây ra 10 vụ cướp giật; 2 ổ nhóm trộm cắp xe máy lưu động gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố và các địa bàn lân cận. Đặc biệt, cùng với lực lượng chức năng, nhân dân đã trực tiếp bắt quả tang 17 vụ với 17 đối tượng. Qua đó đã góp phần kiềm chế ngăn chặn, đẩy lùi tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, lực lượng chức năng thành phố đã phối hợp với nhân dân tổ chức đấu tranh, truy quét, triệt phá các điểm bán lẻ ma túy đã phát hiện 39 vụ, bắt 47 đối tượng phạm tội và ma túy, thu gần 1,3kg heroin, hơn 16 gram ma túy tổng hợp. Trong đó, phát hiện 5 vụ, bắt 8 đối tượng vận chuyển ma túy tuyến Tây Bắc. Điển hình là phát hiện 2 vụ bắt 4 đối tượng từ Phú Thọ, Bắc Giang đang vận chuyển 3 bánh heroin; triệt xóa 8 điểm bán lẻ ma túy, 3 điểm tàng trữ ma túy tổng hợp, bắt 3 đối tượng, thu giữ 52 viên ma túy tổng hợp. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn thành phố đã giải quyết không còn tụ điểm phức tạp về ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng giải quyết vấn đề người nghiện đã lập hồ sơ trình Hội đồng tư vấn xét duyệt, ra quyết định cưỡng chế đưa 111 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh.

           

Cùng với đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và TNXH, lực lượng CATP đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, củng cố vững chắc thế trận ANND đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho hàng nghìn lượt người, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Xây dựng các mô hình ANTT như mô hình “KDC không có tội phạm”, “bệnh viện an toàn”, “cụm an ninh liên hoàn”, “Toàn dân vây bắt kẻ gian”... Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong giữ gìn đảm bảo ANTT trên địa bàn, hạn chế phát sinh tội phạm, TNXH, xây dựng, củng cố thế trận ANND vững chắc ở cơ sở.

                                                                                          

 

 

                                                                   Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục