Luật Thi hành án (THA) hình sự đã có hiệu lực từ 1-7-2011, tuy nhiên, đến nay việc THA tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc vẫn chưa được thực hiện.

 

Thiếu tướng Hồ Thanh Đình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII, Bộ Công an), cho biết: Luật THA hình sự đã có hiệu lực, Chính phủ đã và đang ban hành 8 Nghị định, liên bộ và Bộ Công an đang khẩn trương ban hành 18 thông tư liên tịch và 14 thông tư của Bộ Công an để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của các nghị định trên.

Sau gần 1 năm thực hiện Luật THA, công tác THA đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản hướng dẫn vẫn chưa hoàn tất nên quy trình, thủ tục THA tử hình bằng tiêm thuốc độc vẫn chưa thể thực hiện. Tại 5 điểm xây dựng nhà THA tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc ở các tỉnh Sơn La, Hà Nội, Nghệ An, Đắc Lắc và TPHCM, đã xây dựng xong 3 nhà ở Sơn La, Nghệ An và Đắc Lắc, còn 2 nhà THA ở Hà Nội và TPHCM khoảng 2 tháng nữa hoàn thành.

Trang thiết bị sử dụng trong việc tiêm thuốc độc cũng đã nhập về. Bộ Y tế được Chính phủ giao làm cơ quan đầu mối nhập khẩu, cung cấp các loại thuốc độc để THA tử hình. Tuy nhiên, đến nay những loại thuốc được lựa chọn, trình duyệt vẫn chưa được nhập về. Cùng với tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư, những trở ngại trên khiến cho việc THA tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc chậm trễ và phải một thời gian nữa mới thực hiện được.

Theo Thiếu tướng Hồ Thanh Đình, bước đầu, Bộ Công an chọn xây 5 nhà THA tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc tại 5 tỉnh Sơn La, Hà Nội, Nghệ An, Đắc Lắc và TPHCM vì đây là những nơi tập trung nhiều bị án tử hình. Còn các địa phương khác, chi phí xây dựng và lắp đặt, mua sắm trang thiết bị cho mỗi nhà THA tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc mất khoảng 3 tỷ đồng, sẽ lãng phí.

Tuy nhiên, việc phải di chuyển bị án tử hình hàng trăm kilômét là vấn đề không đơn giản. Cùng với việc di chuyển bị án tử hình, các địa phương chưa có nhà THA tử hình, khi cần THA tử hình cũng phải di chuyển luôn cả hội đồng THA nên cũng vất vả. Để tránh phức tạp, tổng cục và các địa phương đã tính đến các phương án, giải pháp đảm bảo an toàn như sử dụng phương tiện đặc chủng, có bảo vệ chặt chẽ khi di chuyển bị án.

  • Thiếu tướng Hồ Thanh Đình:

"Cả nước hiện có khoảng 500 bị án tử hình đang chờ thi hành. Các phạm nhân thường có tâm lý bất cần, bi quan, chán chường gây khó khăn công tác quản lý giáo dục. Do vậy, đòi hỏi cán bộ quản giáo phải nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của các phạm nhân mang án tử hình, kịp thời động viên, giúp họ sớm vượt qua cơn khủng hoảng, ổn định tinh thần"

 

                                                   Theo SGGP

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục