Rút đơn kháng cáo, Bùi Trung Kiên chấp nhận bản án tử hình.

Rút đơn kháng cáo, Bùi Trung Kiên chấp nhận bản án tử hình.

(HBĐT) - Ngày 28/9, tại TAND tỉnh, TAND Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng án của bị cáo Bùi Trung Kiên sinh năm 1982, hộ khẩu thưường trú tại xóm Miều, xã Trung Minh (TPHB) phạm tội giết người, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 

Theo bản án hình sự sơ thẩm số 21/2012/HSST ngày 28/6/2012, sau khi mượn xe máy của bạn mang đi cầm đồ để lấy tiền tiêu và bị những người cho vay thúc trả nợ, không có khả năng trả số tiền vay nợ và tiền chuộc xe trả bạn nên Bùi Trung Kiên đã nảy sinh ý định giết chị Trần Thị Lan (người có mối quan hệ quen biết với Kiên) là chủ quán cafe giải khát ở tổ 5 phường - Thịnh Lang (TPHB) để chiếm đoạt tài sản. Đến khoảng 16h ngày 16/1/2012, Bùi Trung Kiên đã đến quán chị Lan sau khi đã quan hệ tình dục với nhau, lợi dụng chị Lan không để ý, Bùi Trung Kiên đã lấy và giấu con dao dưới đống quần áo của 2 người, sau đó 2 người lại tiếp tục quan hệ tình dục lần thứ 2. Sau khi quan hệ xong, Kiên đã lấy con dao cắt cổ và chém nhiều nhát vào cổ, gáy, ngực, cẳng tay và bàn tay làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Bùi Trung Kiên đã lục soát và lấy của nạn nhân 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động, 1 xe máy SYM hiệu SHARK BKS 28S8 - 2869 và ví của nạn nhân trong đó có một số giấy tờ tùy thân mang tên Trần Thị Lan và 700.000. Sau khi gây án, Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn vào xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và bị lực lượng chức năng Công an tỉnh bắt ngày 21/1/2012.

 

Với những hành vi trên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 28/6/2012, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Trung Kiên tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Bùi Trung Kiên còn phải chịu hình phạt bổ sung gần 108 triệu đồng bồi thương cho phía gia đình người bị hại. Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Bùi Trung Kiên đã làm đơn kháng án gửi TAND Tối cao.

 

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Bùi Trung Kiên đã xin rút đơn kháng cáo chấp nhận bản án do Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt.

                                                                                         

                                                                                   Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục