Bị cáo Tràng A Sa trước vành móng ngựa nhận mức án 16 năm tù về tội buôn  bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Tràng A Sa trước vành móng ngựa nhận mức án 16 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

(HBĐT) - Ngày 25/12, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Tràng A Sa, sinh năm 1971, trú tại xóm Xà Lĩnh, xã Pà Cò (Mai Châu).

 

Theo cáo trạng, ngày 13/1/2011, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã đối với Tràng A Sa về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đến ngày 30/5/2012, Tràng A Sa ra đầu thú tại trụ sở UBND xã Pà Cò (Mai Châu). Cụ thể: Khoảng 10h ngày 29/12/2010, Giàng A Củ đến nhà anh rể là Tràng A Sa hỏi vay tiền nhưng Sa không có nhà. Một lúc sau có Giàng A Páo là cháu họ của Củ đến nhà Sa chơi. Đến 13h cùng ngày, Sa về nhà cùng với 1 người đàn ông tên Phúc khoảng 40 tuổi, quê ở Thanh Hóa (là người Sa quen ở chợ Xà Lĩnh, Pà Cò và đặt vấn đề mua herotin của Sa và Sa đã đồng ý). Tại nhà, Sa đã rủ Củ và Páo đi buôn ma túy khi về sẽ cho 2 triệu đồng và được Củ đồng ý, sau đó Củ rủ thêm Páo cùng đi.

          

Đến 16h cùng ngày, người đàn ông tên Phúc đi một mình trước. Sa lấy xe máy đèo Củ cùng đi Thanh Hóa và đưa cho Củ 1 túi màu vàng có chứa 5 bánh heroin, Páo đi xe một mình. Sau khi có heroin Củ và Páo đợi để giao hàng cho Sa ở đầu cầu Hồi Xuân, khu phố 2, thị trấn Quan Hóa. Đến 20 giờ Sa quay lại thì thấy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt Củ và Páo cùng 5 bánh heroin với trọng lượng 1.457 gam. Còn Sa đã bỏ trốn ngay sau đó. Sau đó, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND tối cao đã xét xử tuyên bị cáo Củ mức án tù chung thân, bị cáo Páo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

           

Trước đó, ngày 1/6/2007, bị cáo Tràng A Sa đã bán cho Hà Công  Trường và Triệu Thế Anh 69,39 gam heroin. Sau đó, ngày 29/12/2010, bị cáo Sa tiếp tục rủ Giàng A Củ và Giàng A Páo cùng mang 1.457 gam heroin từ Mai Châu – Hòa Bình sang Quan Hóa – Thanh Hóa bán cho người đàn ông tên Phúc. Vì vậy Tràng A Sa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua  bán cả 2 lần là 1.526 gam heroin.

           

Với những hành vi phạm tội nêu trên của Tràng A Sa, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 

 

                                                                                    Q.A

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục