(HBĐT) - Ngày 23/12, xã Hợp Hòa (Lương Sơn) đã tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đồi Bù và chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972-12/2012). Các đồng chí: Hoàng Văn Hon, nguyên UVT.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ; Hoàng Văn Đức, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện Lương Sơn, các doanh nghiệp và đông đảo bà con nhân dân xã Hợp Hoà đã về dự.

 

Tại lễ kỷ niệm, dưới sự chứng kiến của các nhân chứng lịch sử, các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân xã đã cùng ôn lại kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đồi Bù. Đây là trận đánh hiệp đồng chiến đấu từ ngày 22/12 - 29/12/1972 của quân và dân xã Hợp Hoà với các đơn vị bạn truy bắt được 2 tên giặc lái Mỹ và bắn rơi máy bay trực thăng đến giải cứu giặc lái tại Đồi Bù. Chiến thắng Đồi Bù  là 1 trong 26 chiến công xuất sắc, bắt sống giặc lái của quân và dân tỉnh, là thắng lợi đã đi vào lịch sử Đảng bộ, nhân dân và LLVT xã Hợp Hoà (Lương Sơn), tô thắm thêm truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương đất nước.

 

Phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Hoà vẫn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thử thách để dành được những thành tích trên mọi lĩnh vực kinh tế văn hoá, xã hội, QP-AN, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước.

 

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Hợp Hoà mong muốn truyền thống ấy sẽ mãi được quân và dân xã nhà phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

 

 

                                                                           Trần Trang

                                                                       (Đài Lương Sơn)

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục