Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh.

(HBĐT) - Chiều 25-12, Công an tỉnh trang trọng tổ chức gặp mặt chúc mừng đồng chí Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh được thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố; lãnh đạo Cục Cảnh vệ (Bộ Công an) và Công an 2 tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên.

 

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đồng chí Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh được thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng là thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân tới lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Hòa Bình nói riêng. Đồng thời cũng là dịp đánh giá ghi nhận những cống hiến của cá nhân Thiếu tướng Bùi Đức Sòn với sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Thiếu tướng Bùi Đức Sòn sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, nỗ lực phấn đấu hết mình để phụng sự Tổ quốc. Đặc biệt sẽ phát huy vai trò là hạt nhân tích cực trong các mặt công tác chiến đấu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Theo Quyết định, trong đợt này trong lực lượng CAND có 7 đồng chí được phong cấp hàm từ Thiếu tướng  lên Trung tướng, 51 đồng chí được phong từ cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Đức Sòn, vị tướng đầu tiên của lực lượng CAND tỉnh Hòa Bình.

                                                         

                                                                

                                                                     Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục