Đại diện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 thăm thực địa mô hình làm đường giao thông nông thôn tại xã Địch Giáo (Tân Lạc).

Đại diện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 thăm thực địa mô hình làm đường giao thông nông thôn tại xã Địch Giáo (Tân Lạc).

(HBĐT) - Ngày 28/3, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các Cục, Tổng Cục, cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cùng đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thuộc 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 đã đến thăm quan, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác diễn tập KVPT gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Địch Giáo (Tân Lạc).

           

Tại đây, đoàn công tác đã được lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Tân Lạc giới thiệu khái quát những kết quả đạt được trong diễn tập KVPT huyện gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Theo đó, trong quá trình tổ chức diễn tập KVPT, huyện Tân Lạc đã huy động được trên 5000 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân, 15 doanh nghiệp tham gia ủng hộ hàng trăm lượt phương tiện như ô tô, máy ủi, máy xúc... phá 900m3 đá, vận chuyển gần 3000m3 đất đá, xây dựng các công trình phục vụ diễn tập và trong KVPT như: làm mới 2,3 km đường bê tông, gần 5 km đường cấp phối; xây dựng, làm mới 750m kênh mương nội đồng. Các công trình có tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại và sản xuất của người dân thuộc 4 xã Địch Giáo, Tuân Lộ, Phong Phú, Quy Mỹ. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, LLVT huyện đã vận động nhân dân hiến gần 10 nghìn m2 đất và di dời 5 ngôi mộ để làm đường giao thông. Trong chuyến thăm quan, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của LLVT tỉnh. Đồng thời cho rằng đây là một mô hình hay, với cách làm mới, sáng tạo và cũng là kinh nghiệm thực tiễn các địa phương, đơn vị LLVT trong toàn Quân khu có thể vận dụng một cách linh hoạt để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” ở địa phương, địa bàn đơn vị đóng quân.

                                                                                             

 

 

                                                                Mạnh Hùng 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục