(HBĐT) - Huyện ủy Lương Sơn vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện NQT.Ư8 (khoá IX) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Thực hiện NQT.Ư8 (khoá IX) các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và LLVT huyện Lương Sơn đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về lĩnh vực QP-AN, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện NQ về chiến lược BVTQ trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP-AN; quan tâm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; vận dụng có hiệu quả quan điểm kết hợp kinh tế với QP-AN.

 

Xuất phát từ thực tiễn và mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương đã chọn điểm, tổ chức các cuộc diễn tập, động viên toàn dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng làng, bản văn hoá quốc phòng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở. Qua đó vừa đạt được  mục đích về QP-AN, vừa có tác dụng tích cực góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH theo hướng CNH-HĐH nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân.

 

10 năm qua, BTV Huyện ủy đã coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng quân đội và công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu BVTQ trong tình hình mới. Toàn huyện đã củng cố, kiện toàn 100% Ban CHQS xã, thị trấn, 50% Ban CHQS cơ quan, xí nghiệp, Đến nay, 100% Chỉ huy trưởng, Chính trị viên là đảng viên và đã qua quân đội, qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN; 100% chỉ huy phó là đảng viên, 86,3% đã qua quân đội, 100% được bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Đồng thời, các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc khảo sát, phân loại và đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV theo đúng Luật. Hiện, tỷ lệ công dân trong độ tuổi DQTV của huyện đạt 32,6% dân số.

 

Đối với lực lượng Công an, đã được chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn...

 

Tại hội nghị, BTV Huyện uỷ Lương Sơn đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ BVTQ trọng tâm trong thời gian tới là: Tăng cường tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN, đề cao cảnh giác với âm mưu "Diễn biến hoà bình" bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tạo thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong KVPT; Đẩy mạnh sự nghiệp GD&ĐT để nâng cao dân trí, phát huy bản sắc văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân, tiếp tục xây dựng đời sống văn hoá, gia đình văn hoá ở KDC; Đồng thời chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng và năng lực QLNN của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ QP-AN. Xây dựng bộ đội địa phương có chất lượng chính trị và sức chiến đấu cao...

                                                                             

* Vừa qua, Huyện uỷ Yên Thuỷ đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khoá IX)  về “Chiến lược Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới” và triển khai nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8. Tại Yên Thuỷ, nhận thức của các cấp, các ngành về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đã từng bước được nâng lên. Khu vực phòng thủ huyện được xây dựng vững mạnh, toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá – xã hội và an ninh - quốc phòng.

 

Trong đó, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng với việc hàng năm chỉ đạo 100% các xã, thị trấn tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu trị an; diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức AN – QP được thực hiện cho 15 lượt đồng chí cán bộ chủ chốt huyện, 141 lượt đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành và hơn 3.000 đối tượng khác. Công tác tuyển quân, tuyển sinh hàng năm đảm bảo 100% chỉ tiêu; trong đó có trên 20% tân binh lên đường nhập ngũ là đảng viên. Chính sách hậu phương quân đội đã đảm bảo thực hiện đúng theo các pháp lệnh, quyết định với hàng nghìn lượt thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách và chi trả trợ cấp cho gần 1.200 đối tượng; hiện đang hoàn thiện 479 bộ hồ sơ trình xét duyệt theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hoạt động xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân được triển khai bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình; thường xuyên làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến sỹ công an được Đảng uỷ Công an huyện thực hiện tốt; hiện nay đã có trên 30% cán bộ, chiến sỹ có trình độ đại học; trên 60% có trình độ trung cấp.

 

Trong giai đoạn tiếp theo, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được Huyện uỷ Yên Thuỷ triển khai theo 6 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục giữ vững hoà bình, ổn định chính trị, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH; làm tốt công tác xây dựng Đảng kết hợp với bảo vệ Đảng; phát triển KT – XH gắn với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện tốt chính sách đối ngoại.

 

                                                               Hoàng Nga - Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục