Hưởng ứng phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, Thành đoàn Hòa Bình đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo TTATGT  trên địa bàn. Ảnh: P.V

Hưởng ứng phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, Thành đoàn Hòa Bình đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Với mục đích làm cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm tích cực tham gia giữ gìn ANTT từ cơ sở, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã Dân Chủ (TP Hoà Bình) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, đồng thời chú trọng xây dựng và đưa phong trào toàn dân BVANTQ đi vào chiều sâu.

 

Nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp uỷ, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an tích cực phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia phong trào toàn dân BVANTQ, đưa giữ gìn ANTT vào chương trình công tác hàng tháng, hàng quý. Công tác đảm bảo ANTT cũng được triển khai xuống tất cả các thôn, xóm và thường xuyên được lồng ghép vào các buổi họp xóm, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể. Xã xây dựng mô hình địa bàn không có ma tuý, mô hình KDC không có tội phạm; thường xuyên vận động nhân dân tham gia phòng - chống, tố giác tội phạm tại các hòm thư an ninh... Năm qua, xã đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho trên 300 người ; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh, phòng Tư pháp thành phố phổ biến, trợ giúp pháp luật cho 2.215 lượt người. 100% xóm tổ chức ngày hội toàn dân BVANTQ thu hút trên 1.000 người tham gia. Các tổ hoà giải, tổ an ninh tự quản ở cơ sở duy trì hoạt động có hiệu quả, tiến hành hoà giải thành công 13 vụ. Từ các hoạt động này đã đưa phong trào toàn dân BVANTQ đi vào thực tiễn đời sống nhân dân, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn xã.

 

Năm 2012, thực hiện các đợt tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội do Công an tỉnh, thành phố triển khai, lực lượng công an xã Dân Chủ đã phối hợp với công an các xã, phường giáp ranh, đội nghiệp vụ Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn chủ động nắm bắt tình hình có liên quan tới công tác ANTT, rà soát các điểm phức tạp để có biện pháp và kế hoạch giải quyết kịp thời. Trong năm, trên địa bàn xã xảy ra 18 vụ với các tội danh như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản, gây rối trật tự, buôn bán trái phép chất ma tuý... Các vụ xảy ra, lực lượng công an xã luôn chủ động giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố điều tra làm rõ 16 vụ, đạt tỷ lệ trên 89%. Bên cạnh đó, các vụ việc nhỏ lẻ xảy ra trên địa bàn đều được giải quyết ngay tại cơ sở, không để nảy sinh tình hình phức tạp. Công an xã cũng tiến hành gọi hỏi 15 lượt đối tượng, lập hồ sơ quản lý 4 đối tượng, đưa đi cơ sở giáo dục 1 đối tượng, quan tâm quản lý đối tượng tù tha, đặc xá về cư trú và giáo dục, quản lý người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh nông thôn.

 

Để giữ gìn ANTT từ cơ sở, cấp uỷ, chính quyền xã Dân Chủ cũng chú trọng chỉ đạo công an xã quan tâm thực hiện các quy định của Luật Cư trú; các thông tư, nghị định hướng dẫn về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng. Đồng thời, tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng - chống cháy, nổ trong các cơ quan, đơn vị, trường học.

 

Từ nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong xã và sự ủng hộ, vào cuộc của nhân dân, việc giữ gìn ANTT trên địa bàn xã Dân Chủ tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ tích cực cho mục tiêu phát triển KT- XH của xã.

 

 

                                                                           Thu Hiền

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục