(HBĐT) - Cách đây hơn chục năm, khi trên địa bàn xuất hiện 2 đối tượng nghiện ma túy, nỗi lo tệ nạn nguy hại này sẽ lây lan trong cộng đồng, nhất và với lớp trẻ khiến cấp ủy, chính quyền xã Vầy Nưa (Đà Bắc) hết sức trăn trở.

 

Bí thư Đảng ủy xã Bàn Văn Xuôi cho biết: Trước hiểm họa của tệ nạn ma túy, năm 2002, Đảng bộ xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng - chống tội phạm và tệ nạn ma túy, các chi bộ trực thuộc tập trung quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch, biện pháp tuyên truyền, vận động, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong đó, xác định đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên phải là những người đi đầu, gương mẫu. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, liên tục, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần ủng hộ tích cực của nhân dân, công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn đã đạt được những kết quả rõ nét. Từ năm 2002 đến nay, 100% xóm không phát sinh đối tượng nghiện mới. Trên địa bàn xã không có tụ điểm buôn bán, tàng trữ ma túy. Kết quả đó không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, chính quyền mà còn là điều kiện quan trọng tạo sự ổn định để đẩy mạnh phát triển KT-XH, XĐ-GN.

 

Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ, UBND xã đã chỉ đạo chính quyền các xóm tổ chức cho các hộ đăng ký và cam kết thực hiện gia đình không có người mắc vào tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, việc xây dựng địa bàn và gia đình không có người nghiện ma túy là một trong những tiêu chí bắt buộc để bình xét làng văn hóa hàng năm. Chủ trương này đã được các xóm và 100% hộ trong xã hưởng ứng và tích cực thực hiện. Đặc biệt, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng - chống ma túy được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chủ tịch UBND xã Đinh Thế Hùng cho biết: Luật Phòng - chống ma túy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện được triển khai quán triệt thông qua các hội nghị quân - dân - chính, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các chi bộ, tổ chức, đoàn thể và trường học. Tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng - chống ma túy được cấp phát tới từng hộ dân và bố trí ở các khu vực công cộng để mọi người cùng tìm hiểu, nắm bắt. Qua đó đã góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân. Cộng đồng dân cư cùng tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như phòng - chống tội phạm, ma túy và TNXH.

 

Với vai trò làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, những năm qua, Ban công xã luôn chú trọng làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Xây dựng và duy trì hôùp thư tố giác tội phạm tại các xóm, bản. Phối hợp chặt chẽ với Ban Công an các xã có địa bàn giáp ranh trong giữ gìn ANTT, phòng - chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền đưa những người có đủ tiêu chuẩn đi cai nghiện tập trung. Tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện những đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Ông Đinh Văn Thái, Trưởng xóm Nưa đánh giá: Vầy Nưa là xã có địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, làng bản bị chia cắt bởi suối, đồi, núi và vùng hồ nên vai trò của đội ngũ công an viên và các tổ an ninh tự quản ở cơ sở trong phòng - chống tội phạm và tệ nạn ma túy  là hết sức quan trọng. Nhờ vai trò của lực lượng này, sau khi 2 đối tượng nghiện ốm nặng và qua đời, từ năm 2002 đến nay, trên địa bàn xóm Nưa nói riêng, xã Vầy Nưa nói chung không có người nghiện ma túy mới.                                

 

 

                                                                  Đức Phượng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục