Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Yên Thủy thăm quan, kiểm tra mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện của LLVT huyện.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Yên Thủy thăm quan, kiểm tra mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện của LLVT huyện.

(HBĐT) - Ngày 1/3, Ban CHQS huyện Yên Thủy đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2014. Tham gia lễ ra quân huấn luyện có 24 đầu mối đơn vị dân quân tự vệ và lực lượng bộ đội thường trực, dự bị động viên.

 

Năm 2014, LLVT huyện Yên Thủy tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, chất lượng công tác huấn luyện cho LLVT. Nâng cao trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ; sức chiến đấu của các lực lượng bộ đội địa phương. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng để các đơn vị nắm chắc kỹ, chiến thuật chiến đấu, sử dụng hiệu quả vũ khí trang thiết bị hiện có. Đồng thời phát huy tốt vai trò làm nòng cốt trong công tác phòng - chống lũ bão, khắc phục hậu quả thiên tai và đi đầu trong phong trào  xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tại lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện Yên Thủy đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Thi đua giành 3 đỉnh cao Quyết thắng” gồm ý chí mạnh, trách nhiệm cao; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

 

 

* Cùng ngày, Ban CHQS huyện Đà Bắc đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2014 và phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2014, LLVT Đà Bắc tiếp tục hướng vào mục tiêu đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, SSCĐ của bộ đội địa phương và lực lượng DQTV; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến. Huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và vũ khí, trang bị mới, giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, mọi tình huống.

 

       

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Đà Bắc thăm quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện của LLVT huyện.

 

Tại lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện Đà Bắc đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2014 với chủ đề “Thi đua giành 3 đỉnh cao Quyết thắng” và tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Cũng tại lễ ra quân huấn luyện, các CBCS LLVT huyện đã tham gia hưởng ứng phong trào quyên góp, ủng hộ giúp đỡ người nghèo do Ban CHQS huyện phát động.

 

 

* Trung đoàn 250 đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2014, huấn luyện chiến sỹ mới đợt 1/2014 và phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

 

Trong những năm qua, công tác huấn luyện của Trung đoàn 250 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng đơn vị VMTD đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ trong tình hình mới. Kết quả kiểm tra các chuyên ngành, khoa mục đều đạt 100% yêu cầu, trong đó có 85,62% khá, giỏi. Năm 2013, Trung đoàn được Bộ Quốc Phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

 

 

* Cùng với các địa phương trong tỉnh, ngày 1/3, Ban CHQS huyện Lạc Sơn đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2014 và phát động phong trào thi đua đột kích “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”

 

Theo đó, năm 2014 công tác huấn luyện của LLVT huyện Lạc Sơn tiếp tục thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến, huấn luyện LLVT địa phương sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt; giỏi về tác chiến độc lập, nâng cao khả năng chiến đấu hiệp đồng các binh chủng, tác chiến và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, cũng như làm nòng cốt, ứng phó các sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trên địa bàn huyện.

 

Trong huấn luyện, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Không ngừng nâng cao giác ngộ chính trị, ý chí quyết tâm cho CBCS, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện pháp luật, thực hiện tốt công tác dân vận. Chú trọng nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị vũ khí trong huấn luyện.

 

      

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Lạc Sơn thăm quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.

 

Tại lễ ra quân, Ban CHQS huyện Lạc Sơn đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2014 và phát động đợt thi đua đột kích “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” trong toàn thể LLVT huyện.

 

 

 

                            Mạnh Hùng - Lê Xuân Minh (Trung đoàn 250)

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục