Cán bộ, nhân dân xã Nam Sơn (Tân Lạc) tích cực góp ý xây dựng lực lượng công an vững mạnh.

Cán bộ, nhân dân xã Nam Sơn (Tân Lạc) tích cực góp ý xây dựng lực lượng công an vững mạnh.

(HBĐT) - Hiệu quả, chất lượng là ghi nhận của Công an huyện Tân Lạc khi đánh giá về phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã vùng cao Nam Sơn. Những năm qua, với vai trò nòng cốt của phong trào, lực lượng công an xã đã thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” giúp huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên thôn xóm.

 

Để phong trào được triển khai sâu rộng, phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, UBND xã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đồng thời phát động phong trào Toàn dân Bản vệ ANTQ ở 7/7 xóm. Hàng năm có từ 80% cán bộ, đảng viên, người có độ tuổi từ 14 trở lên được tham gia học tập Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác năm của công an xã. 100% địa bàn xóm đăng ký phấn đấu đạt cơ sở khá, tiểu chuẩn hộ gia đình văn hóa, cụm dân cư văn hóa, 7 xóm, 3 trường học đăng ký đạt tiêu chuẩn khu dân cư, nhà trường an toàn về an ninh trật tự. Từ đó, tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong thực hiện phong trào, góp phần làm giảm các vụ việc vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn.

 

Qua triển khai hội nghị sơ kết, tổng kết công tác an ninh trật tự, phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ ở các xóm, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến hay, sát thực tế, phát huy nhân tố tích cực, kiên quyết khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác vận động quần chúng nhân dân và công tác phối hợp với các xã bạn để phong trào từng bước đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đồng thời, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương đã phối hợp tốt với lực lượng công an xã trong vận động thành viên, hội viên tham gia công tác bảo vệ ANTT, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thu hút quần chúng nhân dân. Phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ còn được gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC thông qua duy trì mô hình xóm tự quản về ANTT ở xóm Dồ, xóm Tớn. Các mô hình đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kết hợp giải quyết các vấn đề bức xúc nổi lên trên địa bàn.

 

Đồng chí Đinh Văn Chỉnh – Trưởng Công an xã cho biết: Cùng với phong trào Toàn dân Bảo vệ ANTQ, các xóm tiếp tục duy trì hoạt động của 15 tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong năm 2013, từ nguồn tin của quần chúng nhân nhân, lực lượng công an xã đã tiến hành điều tra, xác minh trong số hơn 20 tin báo có 90% tin chính xác. Các hòm thư tố các tội phạm đặt tại điểm cụm dân cư, điểm chợ, nhà văn hóa các xóm phát huy tác dụng. Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã nhận được 14 ý kiến góp ý, tin báo của nhân dân. Tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững, địa bàn không có “điểm nóng”, không xảy ra các vụ việc phức tạp, gây rối trật tự công cộng hay trọng án, đặc biệt là không xảy ra tai nạn giao thông.

 

Qua kết quả đánh giá, phân loại trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xã có 2 xóm đạt loại xuất sắc, 2 xóm đạt khá, 3 xóm trung bình, không có xóm yếu kém. Liên tục từ năm 2010 đến nay, nhân dân và cán bộ xã vinh dự được UBND tỉnh, Giám đốc CA tỉnh nhiều tặng Bằng khen, giấy khen về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

 

                                                            Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục