(HBĐT) - Tới thăm Công an huyện Lạc Thủy vào trung tuần tháng 11, chúng tôi thấy các khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp được treo ở những vị trí trang trọng. Đó là một trong những giải pháp mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nâng nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và chiến sỹ trong toàn Đảng bộ. Thông qua đó tạo sự chuyển biến trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lề lối làm việc, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an huyện trong sạch, vững mạnh.

Thượng tá Quách Đình Thi  Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công an huyện ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó xác định, việc xây dựng Đảng bộ vững về chính trị, tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đảng ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, ngành và chương trình hành động thực hiện của Đảng ủy Công an tỉnh. Từ đó có kế hoạch triển khai đến các chi bộ cơ sở và từng cán bộ, đảng viên; gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và các phong trào cách mạng của địa phương. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an huyện tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức tặng 20 suất quà tết, trị giá 7 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm đã kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 5 đồng chí.

 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia BVANTQ. Trong năm 2015 đã điều tra, khám phá 21 vụ phạm pháp hình sự, đạt 95%, đã tiến hành gọi hỏi, răn đe 243 lượt đối tượng hình sự, ma túy. Tiến hành xác lập và phá 1 chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng, thu 15 g hêrôin. Phát hiện, lập 5 biên bản xử phạt vi phạm khai thác cát trái phép trên sông Bôi, phạt tiền 19 triệu đồng. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ, qua đó phát hiện 1.824 trường hợp vi phạm, tạm giữ 390 phương tiện các loại. Thông qua vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, người đã tự nguyện giao nộp 28 khẩu súng tự chế, 2 kiếm, 14 quả lựu đạn... 

 

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân BVANTQ phát triển rộng khắp, mạng lưới an ninh cơ sở được tăng cường. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự được triển khai ở 142/142 thôn, KDC, 28 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Duy trì có hiệu quả 7 cụm an ninh giáp ranh, cụm quân dân đoàn kết, 39 tổ liên gia tự quản. Người dân đã cung cấp hàng chục tin tố giác tội phạm, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, khám phá các vụ án.

 

Thời gian tới, Đảng bộ Công an huyện xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an huyện, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Xây dựng đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

                                                          Như Hùng

                                                        (Công an tỉnh)

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục