Đại tá Nguyễn Văn Trung, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh 

kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc của bộ phận tiếp dân 

Công an thành phố Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Văn Trung, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc của bộ phận tiếp dân Công an thành phố Hòa Bình.

(HBĐT) - Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT -XH 5 năm (2010 - 2015) của tỉnh. Đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xác định rõ nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều phương án, giải pháp giữ vững ANTT. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phong trào đã tạo được những dấu ấn đậm nét.

 

Đại tá Nguyễn Văn Trung, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết, chương trình, tổ chức phát động phong trào gắn với 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm và chủ trương “5 khoán”. Phong trào được lồng ghép với các đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Nội dung, hình thức phát động có nhiều đổi mới như phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến để nhân rộng, kết hợp tổ chức các đợt thi đua ngắn, đợt tấn công, truy quét tội phạm... Với những nội dung thiết thực, sinh động, khẩu hiệu hành động cụ thể, sát hợp với từng lĩnh vực, phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ CB, CS hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác được giao.

 

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động về công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đảm bảo ANCT, thực hiện tốt công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”. Tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng, không để đồng bào bị lôi kéo tham gia hoạt động vi phạm pháp luật. Bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế. Công tác nghiệp vụ cơ bản có chuyển biến tích cực, khám phá nhanh, nhiều vụ án dư luận xã hội quan tâm. Trong phòng, chống tội phạm đã giảm được số vụ vi phạm pháp luật, tăng tỷ lệ điều tra khám phá án. Cụ thể đã điều tra khám phá 434 vụ án các loại, đạt 83,6%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,3%. Lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, tụ điểm phức tạp về TNXH.  

 

Công tác QLNN về trật tự an toàn xã hội đổi mới nhiều mặt, nhiều khâu đem lại kết quả rõ rệt. Tai nạn giao thông xảy ra 96 vụ, 81 người chết, 74 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2014. Đây là năm thứ 5 liên tiếp giảm tai nạn giao thông. Công tác vận động thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhận được sự phối hợp, ủng hộ của các cấp, ngành, nhân dân. Trong năm đã thu hồi được 110 khẩu súng, 101 viên đạn các loại, 163 kíp nổ và trên 100 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ. Kịp thời cứu chữa 22 vụ cháy, không để cháy lan, cháy lớn. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các đơn vị đã rà soát, bổ sung, sửa đổi, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Rút ngắn thời gian cấp phát, đổi chứng minh thư nhân dân, thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký phương tiện giao thông, PCCC... Hiện nay, cấp chứng minh thư nhân dân chỉ còn từ 1 - 2 ngày, khắc dấu còn 2 - 5 ngày, cấp hộ chiếu còn 7 ngày; cấp số xe mô tô trong ngày. Nhiều đơn vị thực hiện phương châm “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, “Làm hết việc chứ không hết giờ”, “Ngày thứ bảy tình nguyện giúp dân”, chấn chỉnh việc trực ban, tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân...

 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển sâu rộng, là khâu quan trọng góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc. Các địa phương đã xây dựng, duy trì 47 cụm an ninh giáp ranh, 32 mô hình tiêu biểu với trên 3.000 đơn vị mô hình. Công an tỉnh đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, lên án với những hoạt động gây rối về ANTT. Huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện tiêu chí số 19 về ANTT trong xây dựng NTM. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng được lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện tốt hơn. Qua đó, góp phần đảm bảo ANCT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

 

                                                                                              

                                                                                    Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục