Tại Olympic Tin học châu Á năm 2018 do Cộng hòa Liên bang Nga đăng cai, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được bảy huy chương, trong đó có một Huy chương vàng, bốn Huy chương bạc và hai Huy chương đồng.



Thành tích của Phạm Đức Thắng - Huy chương vàng.

Olympic Tin học châu Á năm 2018 được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với 586 thí sinh thuộc 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày13-5. Theo quy định của Ban Tổ chức Olympic, Việt Nam có bảy thí sinh đạt điểm cao nhất được chọn tham gia xét giải.

Ngày 21-5, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thông tin chính thức về kết quả dự thi Olympic Tin học châu Á năm 2018 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, theo đó, tất cả bảy thí sinh đều đoạt giải. Cụ thể, Huy chương vàng thuộc vềPhạm Đức Thắng(lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tựnhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Bốn Huy chương bạc thuộc về:Hoàng Xuân Nhật, (lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh),Nguyễn Khánh(lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tựnhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội),Trịnh Hữu Gia Phúc(lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa),Nguyễn Minh Tùng(lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tựnhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Hai Huy chương đồng thuộc vềNguyễn Hoàng Hải Minh(lớp12, Trường THPT chuyên Khoa học Tựnhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội),Dương Quốc Hưng, (lớp 12, Trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng).

Tại Olympic Tin học châu Á năm 2018, có 187 thí sinh của 31 nước và vùng lãnh thổ được tham gia xét giải, có 87 thí sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 46,52%. Việt Nam nằm trong số bảy quốc gia, vùng lãnh thổ giành được Huy chương vàng. Trong đó, Trung Quốc, Nga mỗi nước có sáu Huy chương vàng; Việt Nam, Bangladesh, Hàn Quốc, Đài Loan, Georgia – mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ này có một Huy chương vàng.

Cục Quản lý chất lượng giáo dục đánh giá đây là thành tích tiến bộ hơn so với thành tích của năm 2017 với năm huy chương bạc và một huy chương đồng, không có Huy chương vàng.


Theo Nhandan

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục