Một thí sinh không biết lịch thi lại môn văn vào lớp 10 như Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình thông báo sau sự cố 'trùng đề' nên không tham gia buổi thi. Giám đốc sở này đã gọi điện trực tiếp xin lỗi thí sinh.

Hơn 6.400 học sinh tại Quảng Bình tham gia thi lại môn văn vì những sự cố trùng đề và ký nhầm trong buổi thi chính - Ảnh: QUỐC NAM

Sáng 7-6, ông Đinh Quý Nhân - giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình - xác nhận ông đã gọi điện trực tiếp cho một thí sinh để xin lỗi về việc thí sinh này không thể tham gia buổi thi lại môn văn do không nhận được thông báo thi lại của sở.

Ông Nhân cũng nói dù không kịp tham gia thi nhưng hiện sở đã sắp xếp cho em này nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ở ngay gần nhà. 

Đây là trường tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển, và cũng là nguyện vọng 2 của học sinh này khi tham gia đợt tuyển sinh lớp 10 toàn tỉnh vừa qua.

Học sinh được giám đốc sở gọi điện xin lỗi là em Ngô Thị Lài, ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. 

Trong buổi thi lại môn văn do Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình tổ chức vào chiều 5-6, do không biết lịch thi nên em Lài đã không đến điểm thi. Đến cuối giờ em mới biết và đến điểm thi thì đã trễ.

Trước đó, Sở Giáo dục và đào tạo thông báo lịch thi lại môn văn vào cuối giờ của buổi thi môn toán. Nhưng em Lài đã rời khỏi phòng thi toán lúc hết 2/3 thời gian thi nên không biết.

Cũng theo ông Nhân, ông nhận thông tin về trường hợp của em Lài từ cuối buổi chiều thi lại môn văn. Ngay lúc đó ông đã gọi điện về gia đình em Lài và trực tiếp xin lỗi em Lài. 

Ông Nhân nói hoàn cảnh em Lài khá thiệt thòi. Mẹ mất, bố em bị bệnh nặng. Nhưng sau khi xem học bạ thấy điểm tổng kết các năm của Lài đều trên 7,2 nên sở đã chủ động hướng dẫn em nộp hồ sơ qua Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trước đó, Lài có nguyện vọng 1 là thi vào trường Lương Thế Vinh.

"Thực tế thì chúng tôi cũng không xác định được chính xác có phải là em Lài không nhận được thông báo hay không. Nhưng dù sao thì em cũng đã không thể tham gia thi nên quan trọng nhất là phải tạo điều kiện cho em được đi học tiếp", ông Nhân nói.

Trước đó, trong buổi thi môn văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Quảng Bình vào sáng 3-6, nhiều thí sinh phát hiện đề văn này giống đến 90% so với đề thi học kỳ II của học sinh lớp 9 tại TP Đồng Hới trước đó không lâu. 

Cũng tại buổi thi này, giám thị phòng thi số 25, điểm thi tại trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã ký nhầm vào ô dành cho cán bộ chấm thi trên giấy thi của thí sinh. 24 thí sinh của phòng thi này phải làm lại bài thi từ đầu dù thời gian thi đã qua hơn một nửa.

Sau đó, Sở Giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức thi lại môn văn vào chiều 5-6.

Lịch thi lại này được thông báo đến các phòng thi vào cuối giờ thi môn toán ngày 4-6.

 

    TheoTuoitre

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục