(HBĐT) - Xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) có trên 85% gia đình được công nhận "Gia đình học tập”; 100% thôn có chi hội khuyến học, các trường có ban khuyến học… Công tác khuyến học phát huy hiệu quả được đánh giá đã góp phần quan trọng giúp nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần phát triển.



Cán bộ Hội Khuyến học xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) và thôn Hoàng Đồng tìm hiểu về các tiêu chí xếp loại "Gia đình học tập".

Hội Khuyến học xã Khoan Dụ hiện có 848 hội viên, chiếm 23,3% dân số, gồm 6 chi hội thôn, 2 ban khuyến học nhà trường và 3 ban khuyến học dòng họ.

Đưa chúng tôi đến thăm các gia đình học tập tiêu biểu trên địa bàn xã, đồng chí Nguyễn Văn Phượng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho biết: Những năm gần đây, Hội Khuyến học xã đã có bước phát triển lớn cả về tổ chức và năng lực hoạt động. Hội đã phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tổ chức họp, bình xét các danh hiệu học tập. Kết quả năm 2018, toàn xã có trên 85% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập”, trên 50% dòng họ học tập, trên 75% cộng đồng học tập và 100% đơn vị học tập. Công tác xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài nhận được sự ủng hộ từ các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn với việc xây dựng mỗi năm đạt từ 45 triệu đồng trở lên. Từ nguồn quỹ này, trung bình mỗi năm, Hội Khuyến học xã tổ chức tặng và khen thưởng hơn 1.300 suất quà cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong học tập.

Các phong trào khác như "3 đỡ đầu” nhận được sự hỗ trợ, đỡ đầu từ Hội Khuyến học, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội LHPN huyện. Nhân dịp khai giảng năm học hàng năm, Đảng ủy, UBND xã, các hội, đoàn thể cùng chung tay với Hội Khuyến học tặng quà, đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó. Phong trào "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học” duy trì hàng năm từ 350 – 400 con, số tiền tiết kiệm trung bình đạt trên 200 triệu đồng/năm. Phong trào "Tiếng trống khuyến học” được các thôn, hộ gia đình đồng tình ủng hộ. 100% chi hội khuyến học thôn sử dụng hệ thống truyền thanh để tuyên truyền, nhắc nhở các cháu học sinh học đúng giờ vào buổi tối, phụ huynh ý thức tắt hoặc vặn nhỏ ti vi để con em học bài.

Đặc biệt, Hội Khuyến học xã đã phát động phong trào "Học tập suốt đời” trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đồng thời, xây dựng và phát triển các câu lạc bộ phát triển cộng đồng thôn, mở lớp tập huấn lồng ghép tại TTHTCĐ nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 37 của UBND tỉnh về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Hàng năm, xã quan tâm tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu: gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài; các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu tiêu biểu.

Các chi hội khuyến học trên địa bàn xã đã có nhiều hình thức, phương pháp khơi dậy truyền thống hiếu học, động viên, thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia hoạt động; cụ thể hóa tiêu chí xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học sát với thực tế từng cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và gắn kết với các cuộc vận động xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa. Nhờ vậy, xã không có con em bỏ học, thất học, trình độ dân trí trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt.

                                                                                             Dương Liễu



Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục