(HBĐT) - Hội Khuyến học huyện Cao Phong hiện có 88 chi hội khuyến học với 11.621 hội viên, tăng 429 hội viên so với năm 2018. Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Quỹ Khuyến học nên nhiệm vụ này luôn được các cấp Hội quan tâm, chú trọng.



Giáo dục xã vùng cao đặc biệt khó khăn Yên Thượng (Cao Phong) được quan tâm, toàn xã không có học sinh bỏ học.

Năm 2019, Quỹ Khuyến học các cấp trong huyện đã huy động được 1.506 triệu đồng. Trong đó, số dư năm 2018 là 330 triệu đồng, bình quân 35 nghìn đồng/người dân. Ngoài ra, thực hiện phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học, toàn huyện đã tiết kiệm được 4.266 triệu đồng.

Từ nguồn Quỹ Khuyến học, trong năm, huyện đã dành 68 triệu đồng trao học bổng cho 316 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 618 triệu đồng thưởng cho 5.033 học sinh và 500 giáo viên có thành tích tốt trong học tập, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học các cấp đã vận động các đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và tặng quà học sinh các nhà trường nhân dịp tổng kết năm học 2018-2019, khai giảng năm học 2019-2020. Tiêu biểu như: Ngân hàng NN&PTNT huyện trao 78 suất quà  trị giá 48 triệu đồng cho học sinh trường THPT Cao Phong nhân dịp tổng kết năm học; Câu lạc bộ Lan (xã Tây Phong) trao 12 xe đạp, trị giá 14,4 triệu đồng; UBND các xã, thị trấn, Ban CHQS huyện trao 56 xe đạp, 5 góc học tập cho học sinh; Chi cục Kiểm lâm huyện tặng sách giáo khoa cho học sinh trường TH&THCS Xuân Phong và trường THPT Cao Phong. Cùng nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia với số hiện vật trị giá hơn 680 triệu đồng. Ngành GD&ĐT huyện duy trì phong trào "Mỗi thầy, cô giáo đỡ đầu một học sinh” bằng hình thức tặng sách, vở, quần áo, đồ dùng học tập. Các xã thực hiện tốt phong trào xây dựng Quỹ Khuyến học là: Tây Phong, Đông Phong, Bắc Phong, Thu Phong và thị trấn Cao Phong.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoạt, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Cao Phong cho biết: Nhờ việc xây dựng và sử dụng hiệu quả Quỹ Khuyến học mà các phong trào khuyến học nói chung, phong trào học tập suốt đời nói riêng trên địa bàn huyện phát triển khá mạnh mẽ. Ngay từ đầu năm, Hội Khuyến học huyện đã có công văn gửi UBND, Hội Khuyến học các xã, thị trấn về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2019. Đồng thời, tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các tiêu chí 4 mô hình học tập đến toàn dân và hộ gia đình, tổ chức cho hội viên, hộ gia đình, dòng họ, cộng đồng thảo luận đăng ký phấn đấu đạt chuẩn các mô hình học tập. Các địa phương cũng đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua đầu năm giữa các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu học tập theo tiêu chí của Hội Khuyến học Việt Nam. 

 Sau hội nghị cấp huyện, Hội khuyến học các xã, thị trấn đã tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở cơ sở có kế hoạch triển khai cụ thể, tổ chức đăng ký thi đua các mô hình học tập, trong đó chú trọng xây dựng mô hình tiêu biểu, xuất sắc. Huyện Hội đã tổ chức 3 hội nghị đăng ký thi đua cho 3 cụm thi đua trên địa bàn huyện trong quý I/2019. Nhờ vậy, hiện nay, huyện Cao Phong có 96% hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "gia đình học tập”, 90% dòng họ phấn đấu đạt "dòng họ học tập”, 100% cộng đồng xóm, bản, khu dân cư đăng ký đạt danh hiệu "cộng đồng học tập”, 100% đơn vị đăng ký đạt "đơn vị học tập” và 100% xã, thị trấn đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "cộng đồng học tập cấp xã”.

Tiến Quân

Các tin khác


“Hành trình thắp sáng ước mơ” tại Trường THPT Tân Lạc

Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22/3 đã công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở huyện Mai Châu

Chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Mai Châu từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương... Đó là những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục huyện Mai Châu đạt được.

Nâng cao chất lượng giáo dục qua hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Với hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh thường niên đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thao giảng của giáo viên nhằm góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

Cục Thi hành án dân sự tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Tân Minh

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục