(HBĐT) - Ngày 14/1, Hội đồng Đội huyện Cao Phong tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025. 91 đội viên thiếu nhi là cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho gần 7.000 thiếu nhi thuộc 15 Liên đội trên địa bàn huyện tham dự đại hội.



Lãnh đạo huyện Cao Phong và Huyện Đoàn Cao Phong tặng quà và khen thưởng cho các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ.

Trong giai đoạn 2014-2029, Hội đồng Đội huyện đã thực hiện hiệu quả 15 hoạt động trọng tâm như: "Hành trình đến các địa chỉ đỏ” đến với hơn 2.000 thiếu nhi trong huyện; 100% các liên đội thực hiện tốt cuộc vận động (CVĐ) "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” trong thời kỳ mới; thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, tu sửa, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ được trên 50 buổi và tặng trên 100 suất quà; phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt” gắn với các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cho thiếu nhi trong thời kỳ mới; khuyến khích chúng em tham gia hoạt động Đội… Trong 5 năm, thành lập được hơn 250 nhóm học tập, 18 câu lạc bộ ngoại ngữ và kiến thức xã hội; tổ chức 90 hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo trong các liên đội; tham gia các cuộc thi: "Em yêu khoa học”, "Sáng tạo trẻ”, "Tin học trẻ”, "Hành trình khoa học”; gần 3.000 lượt các bạn đội viên, thiếu niên đạt học sinh giỏi cấp huyện; gần 300 lượt các bạn đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Hàng trăm đội viên, thiếu niên đạt giải, huy chương trong các kỳ thi đấu TDTT cấp huyện và cấp tỉnh…

Tại Đại hội, Hội đồng Đội, Hội Khuyến học huyện đã tuyên dương và thưởng 29 em đội viên là cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu; lãnh đạo huyện tặng 91 suất quà cho 91 em đại biểu cháu ngoan Bác Hồ.

 

H.D


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục