Các nhà giáo của Thủ đô đã quyên góp, hỗ trợ cho cô giáo Nguyễn Thị Thoa, là vợ của đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, người hy sinh khi tham gia cứu hộ ở nhà máy Thủy điện Rào Trăng, và đồng bào miền trung bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt.


Lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên Sở GD-ĐT Hà Nội tham gia  ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục thiên tai do bão lũ gây ra.

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục thiên tai do bão lũ gây ra.

Dự lễ phát động có đồng chí Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng, Ban Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, đồng chí Chủ tịch CĐGD Hà Nội Trần Thị Thu Hà và CBCC các phòng thuộc cơ quan Sở GDĐT Hà Nội.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách”, Sở GD-ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục thiên tai do bão lũ gây ra. Trong buổi phát động vào ngày 20-10, cán bộ công chức, nhân viên cơ quan Sở GD-ĐT Hà Nội đã ủng hộ số tiền 45 triệu đồng.

Trước đó, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Công đoàn Giáo dục đã ủng hộ 200 triệu đồng tới đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Công đoàn ngành cũng đã kịp thời tổ chức quyên góp ủng hộ cô giáo Nguyễn Thị Thoa, giáo viên Trường THCS Sài Sơn, huyện Quốc Oai, vợ của đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục tìm kiếm cứu nạn, người đã hy sinh khi tham gia cứu hộ tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng (tỉnh Thừa Thiên-Huế) với số tiền 30 triệu đồng.

Bà Trần Thị Thu Hà cho biết: Ngành sẽ tiếp tục ủng hộ ngành GD-ĐT bốn tỉnh miền trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, mỗi tỉnh 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Hà Nội đang tổng hợp danh sách các cán bộ, giáo viên, nhân viên có người thân đang sinh sống tại miền trung chịu hậu quả nặng nề về người và tài sản do thiên tai, lũ lụt để kịp thời trợ cấp, thăm hỏi.

   
Theo Báo Nhân dân

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục