(HBĐT) - Sáng 22/8, nhằm hưởng ứng phong trào "Đồng hành cùng các em đến trường" nhân dịp năm học mới, Ban CHQS huyện Mai Châu tổ chức quyên góp, ủng hộ trong LLVT huyện với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sỹ.


Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mai Châu thực hiện quyên góp, ủng hộ nhằm hưởng ứng phong trào "Đồng hành cùng các em đến trường" nhân dịp năm học mới.

 

Huyện Mai Châu có 6 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm tới khoảng 90% dân số toàn huyện, trong đó, dân tộc Thái là chủ yếu, chiếm tới khoảng 65%. Do có địa hình đồi núi phức tạp, trình độ dân trí chưa đồng đều, việc phát triển kinh tế của người dân còn gặp nhiều hạn chế nên đời sống của Nhân dân nhiều nơi, nhất là ở vùng cao còn khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là chăm sóc trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ. Trên tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện đã phát động và tổ chức quyên góp, ủng hộ trong LLVT huyện gồm lực lượng thường trực, Ban CHQS các xã, thị trấn, lực lượng dự bị động viên, các đơn vị tự vệ được 17 triệu đồng. Số tiền này sẽ dành để mua tặng những chiếc xe đạp mới dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trước thềm năm học mới.

Bên cạnh đó, hiện Ban CHQS huyện đang tham gia đỡ đầu cho 3 học sinh nghèo vượt khó trong học tập ở các xã Sơn Thủy, Pà Cò, Cun Pheo với mức hỗ trợ 400.000 đồng/cháu/tháng. Những hoạt động thiết thực phần nào giúp các học sinh vơi bớt khó khăn trong học tập cũng như thắt chặt tình quân dân. 


Gia Khánh

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục