(HBĐT) - Ngày 9/3, Khối thi đua số 5, Hội Khuyến học tỉnh do Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng khối đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác khuyến học và bàn giao Trưởng khối thi đua năm 2023.


Toàn cảnh hội nghị.

Khối thi đua số 5 được thành lập năm 2022, gồm 12 Ban Khuyến học trực thuộc các cơ quan, đơn vị. Khối đã bám sát quy chế hoạt động, ký kết giao ước thi đua và triển khai tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn tổ chức; phát triển hội viên; phân công nhiệm vụ cho các hội viên; phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tới toàn thể cán bộ, hội viên, nhân viên, người lao động; triển khai xây dựng các mô hình học tập như: "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị”, "Công dân dân học tập tỉnh Hòa Bình năm 2022”. Duy trì có hiệu quả "Ngày Pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị. Tổ chức gần 300 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, nhân viên, hội viên về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, QP-AN, ngoại ngữ, tin học, kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc. Phối hợp làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chất lượng tốt. Hướng nghiệp cho học sinh thi vào các trường quân đội, công an...

Các cơ quan, đơn vị trong khối đẩy mạnh các phong trào: "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm khuyến học”, "Tiếng trống khuyến học”, "Củng cố, nâng cao chất lượng học tập cộng đồng”, "Đồng hành cùng em đến trường”..., được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đồng tình hưởng ứng tạo hiệu ứng lan tỏa cao. Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa như: 74 suất học bổng, 280 chiếc xe đạp, 674 thẻ bảo hiểm y tế, 230 góc học tập, gần 10 bộ máy tính, laptop, đỡ đầu 13 trẻ em mồ côi, hỗ trợ học phí cho 6 cháu học phổ thông đến hết bậc đại học, khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao nhân dịp năm học mới... với trị giá hàng tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những ưu, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền văn bản của các cấp về công tác khuyến học; cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, nội dung… phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị; thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công tác; động viên cán bộ, con cháu trong gia đình tích cực học tập; biểu dương, khen thưởng cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, phát minh sáng kiến; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối và đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học.

Tại hội nghị, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2022 là cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bàn giao Khối trưởng năm 2023 cho Công an tỉnh, đồng thời các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Duy Anh
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục