Mới đây, tại Lễ biểu dương du học sinh Việt Nam xuất sắc tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, có một cô học trò vừa tốt nghiệp lớp 12 tại Ô-xtrây-li-a với điểm xếp hạng cao "chót vót": 99,70 tại trường Pe-nin-su-la thuộc bang Men-bơn danh tiếng của Ô-xtrây-li-a.

Ðó là Nguyễn Thị Cẩm Thanh, nguyên là học trò Trường chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh), năm 2007 đã giành được học bổng toàn phần (học phí và ăn ở) hai năm lớp 11 và 12 cao nhất cho học sinh nước ngoài ở bậc học phổ thông mà học sinh Việt Nam giành được từ trước tới nay (67.000 USD). Với kết quả xếp hạng trên, Cẩm Thanh đã giành được suất học bổng toàn phần bậc đại học của Ðại học Men-bơn.


 

Xa nhà, trở thành một thành viên nhỏ bé của Trường Pe-nin-su-la, Cẩm Thanh nhập cuộc rất nhanh. Em được bầu làm Trưởng nhà, Trợ lý của Ký túc xá trưởng. Kết thúc năm lớp 11, với kết quả học tập xuất sắc (đứng đầu khối các môn kế toán và luật đã đưa Cẩm Thanh vào vị trí thủ khoa). Năm lớp 12, Cẩm Thanh tiếp tục đứng đầu khối ở nhiều môn học như Toán cao cấp, Toán phương pháp, tiếng Anh... Không chỉ tập trung cho chương trình chính ở bậc phổ thông, cô học trò nhỏ còn ưu tiên thời gian cho môn toán đại học năm nhất và kết quả là khi đánh giá về năng lực của em trong môn học này, Cẩm Thanh đạt được 95,5% và được nhận Giải thưởng Mô-nát, giấy khen và quà của Ðại học Men-bơn.


 

Các trường nước ngoài đánh giá rất cao các hoạt động ngoại khóa của học sinh và trên thực tế đây cũng chính là "cửa ải" đối với nhiều học sinh Việt Nam vốn có tính nhút nhát, ít chịu khó hòa nhập. Với Cẩm Thanh, cô bé đã vượt lên chính mình và tìm thấy ở đây những điều thú vị và bổ ích ngoài giờ học chính khóa. Tại đây, khi tham gia những hoạt động đa dạng liên quan việc "thành lập công ty" và cùng cả đội giành phần thắng thì cô học trò Việt Nam thường đảm nhiệm vai trò "tư vấn luật" - một thử thách không dễ vượt đối với các học sinh phổ thông, nhất lại là học sinh nước ngoài. Có lẽ, đây lại là một "bí mật" nhỏ của Cẩm Thanh - cô con gái cưng của một gia đình có hai bố mẹ cùng là tiến sĩ Luật từ Nga về (tiến sĩ Nguyễn Quang Hưng và tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lâm). Mẹ của Cẩm Thanh cho biết, năm 1999, gia đình chị từ Mát-xcơ-va về nước sau chuyến du học dài đằng đẵng mười mấy năm trời của hai vợ chồng và cùng trở thành giảng viên tại Ðại học Luật TP Hồ Chí Minh. Lúc đó, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của đứa con gái tám tuổi nói tiếng Việt chưa sõi sau một chuyến bay dài, lòng chị day dứt cảm giác có lỗi. Công việc bận rộn và một môi trường mới đầy áp lực nên cả hai bố mẹ đều ít có thời gian chăm sóc con gái. Chị không thể quên điểm 1 môn chính tả ở lớp học hè mà con mang về sau buổi đầu tiên tới lớp. Nhưng Cẩm Thanh đã nhanh chóng vượt qua rào cản ngôn ngữ và vào thẳng lớp 3. Lớp 4, cô bé đoạt được danh hiệu "Tiến sĩ" trong kỳ thi học sinh giỏi của thành phố mang tên Lương Thế Vinh, rồi liên tục đứng đầu khối ở các năm học tiếp theo cho đến khi có được cơ hội bay xa...
 
 
 
                                           Theo ND

Các tin khác


Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục