Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho hay, sẽ cân đối và tăng chỉ tiêu đào tạo, đi liền với các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo khối ngành y dược để đạt bình quân 45.000 sinh viên/năm vào năm 2015.
Sau 18 tháng từ lần thứ nhất, sáng 29/5, Bộ GD-ĐT đã tiếp tục tổ chức hội thảo quốc gia “Đào tạo nhân lực Y - Dược theo nhu cầu xã hội”.
Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, thời gian qua, mạng lưới các trường ĐH, CĐ về y dược đã được mở rộng với 6 trường được thành lập mới, nâng cấp 16 trường, 2 trường ĐH được nâng cấp từ khoa thuộc các trường ĐH.
Tuy nhiên, thêm trường nhưng công tác xây dựng và ban hành chương trình khung giáo dục ĐH khối ngành khoa học sức khoẻ còn chậm. Sự phối hợp giữa Bộ GD và Bộ Y tế chưa đồng bộ, thống nhất trong công tác tuyển sinh, đào tạo.
Hơn nữa, có thực tế, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đào tạo nhân lực y tế theo phương thức đào tạo theo địa chỉ sử dụng, chưa có chính sách thu hút các bác sỹ trẻ về công tác.
Nhiều ý kiến thẳng thắn nhìn nhận, thực trạng nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thiếu về số lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.
Tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đào tạo nhân lực ngành Y - Dược là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. Từ nay đến trước 30/6, hai Bộ (Y tế và Giáo dục) cần rà soát chất lượng tất cả những cơ sở đào tạo ngành Y - Dược trong và ngoài công lập.
Tổ chức thẩm định để ban hành 13 chương trình khung giáo dục ĐH khối ngành khoa học sức khoẻ, đồng thời rà soát, điều chỉnh và bổ sung những ngành chưa có chương trình khung.
Tăng chỉ tiêu đào tạo cho các trường đi liền với đảm bảo chất lượng đào tạo sao cho đến năm 2015 đạt 45.000 SV/năm và 50.000 SV/năm vào năm 2020.
Trước việc đội ngũ cán bộ y tế hiện đang thiếu trầm trọng nhất ở tuyến cơ sở và vùng khó khăn, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ Y tế, GD-ĐT, Tài chính... sớm ban hành thông tư hướng dẫn các địa phương thực hiện đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển, liên thông
Theo VietNamnet