Xem những hình ảnh đi học trong những ngày Hà Nội rét kỉ lục vừa được VietNamNet ghi lại vào buổi sáng 11/1 tại một số trường học trên địa bàn thủ đô.

 

Hà Nội từ ngày 11/1 đã và đang trải qua những ngày lạnh giá nhất khi nhiệt độ ngày đêm ít chênh lệch. Học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi thời tiêt dưới 10 độ C, còn các anh chị cấp trên vẫn diễn ra bình thường. Mỗi gia đình, học sinh lại có những cách riêng đưa con em mình tới trường giữa cái lạnh tê tái..

Xem những hình ảnh đi học trong những ngày Hà Nội rét kỉ lục vừa được VietNamNet ghi lại vào buổi sáng 11/1 tại một số trường học trên địa bàn thủ đô.

Trời rét, nhiều học sinh và gia đình chọn cách đi học bằng taxi để đảm bảo đủ sức để học tập.
Lựa chọn đi xe ôm ít hơn nhưng lại nhanh, thuận tiện hơn.
Buổi sáng 11/1 do trời có mưa phùn nên nhiều học sinh phải mang thêm ô đi học.
Trời đã ngớt nhưng cậu bé này vẫn cứ mặc cả áo mưa trên người vừa tránh gió mạnh, vừa giữ ấm cho cơ thể. Lạnh giá nhưng hai em vẫn cười rất tươi trước ống kính máy ảnh của PV.

Những cô nàng với đầy đủ “phụ kiện” giữ ấm trong ngày tới trường
Để tới trường, học sinh phải chuẩn bị kĩ càng găng tay, mũ chụp hai tai, thêm khăng ấm quàng kín cổ
Để tới trường, học sinh phải chuẩn bị kĩ càng găng tay, mũ chụp hai tai, thêm khăng ấm quàng kín cổ


Dù trời rét, cậu bé này vẫn say sưa với chiếc máy điện tử cầm tay trên đoạn đường tới trường
Cô nàng duyên dáng với mũ len chùm kín đầu, để lộ mái tóc dài thướt tha với khăn quàng xanh vắt ngang cổ điệu đà.
Phụ huynh chỉnh lại mũ, khẩu trang cho con, chuẩn bị lên đường về nhà
Kín mít đợi gia đình tới đón.
Lên đường về nhà
Lạnh quá!
Cô bé học sinh cấp hai với trang phục ấm áp bước đi trên đường về nhà

 

                                                                             Theo VietNamnet

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục