Trước giờ nhận đề thi ở 1 phòng thi của Hội đồng thi trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

Trước giờ nhận đề thi ở 1 phòng thi của Hội đồng thi trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

(HBĐT) - Như tin đã đưa, từ ngày 2 - 4/6, gần 10.000 thí sinh tỉnh ta đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Toàn tỉnh có 41 hội đồng thi trong 41 cụm thi với 428 phòng thi.

 

Đối với giáo dục THPT, các thí sinh thi 6 môn: ngữ văn, vật lý, địa lý, sinh học, toán và ngoại ngữ; trong đó, môn ngoại ngữ, vật lý, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Giáo dục thường xuyên thi 6 môn: ngữ văn, vật lý, sinh học, địa lý, toán, lịch sử; trong đó, các môn Vật lý, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Trong kỳ thi này, số cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các hội đồng coi thi là 1.295 người; ngoài ra còn có lực lượng thanh tra, nhân viên phục vụ, bảo vệ, y tế và công an. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Ban chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp tỉnh đã dự khai mạc, chỉ đạo, kiểm tra ở hầu hết các điểm thi ở 11 huyện, thành phố. Tỉnh ta đã tạo được sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, ngành trong các lĩnh vực công tác: tuyên truyền, an toàn trật tự, y tế, giao thông, thông tin, điện lực, đầu tư kinh phí…

  

Qua 6 buổi thi thấy rằng kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không xảy ra vụ việc nghiêm trọng trong thi cử, không xảy ra sự cố bất thường trong kỳ thi. Không có tình trạng giám thị và thí sinh vi phạm quy chế; không xảy ra tình trạng thiếu đề, mất đề hay các sự cố khác. Đến môn thi cuối cùng, toàn tỉnh có 8.516 thí sinh thuộc GDTHPT (chiếm 99,87% số thí sinh đăng ký) và 1.411 thí sinh thuộc GDTX (chiếm 99,22% số thí sinh đăng ký) tham gia đầy đủ kỳ thi này./.

                                                              

                                                                                      Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục