Trường mầm non Cửu Long là 1 trong những trường điển hình về GD&ĐT của Huyện Lương Sơn, trường đang nỗ lực phấn đấu là trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Trường mầm non Cửu Long là 1 trong những trường điển hình về GD&ĐT của Huyện Lương Sơn, trường đang nỗ lực phấn đấu là trường chuẩn quốc gia mức độ II.

(HBĐT) - Thầy giáo Nguyễn Văn Xung, Hiệu trưởng trường tiểu học Nhuận Trạch chia sẻ: Năm học 2011-2012, trường có 111/392 học sinh xếp loại giỏi (học sinh tiên tiến chiếm 44,6%); có 12 học sinh giỏi cấp huyện và 2 em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (em Ngô Thuỳ Linh và Hoàng Văn Niên). Nhiều em đã đoạt các giải cao “viết chữ đẹp” cấp huyện, cấp tỉnh.

 

Trong bước tiến chung của trường, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã khẳng định được mình. Hiện nay, tỷ lệ giáo viên vượt chuẩn của trường chiếm 76,3%; 80% giáo viên dạy giỏi cấp trường, nhiều người đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trường đang nỗ lực phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

 

Tới năm học 2011-2012, ngành GD&ĐT huyện Lương Sơn có 70 trường mầm non, tiểu học, THCS ( 18. 489 học sinh và 2039 cán bộ, giáo viên, CNV); 100% xã có TTHTCĐ. Được sự quan tâm, đầu tư của các cấp uỷ, chính quyền, nhất là sự cố gắng, vươn lên của toàn ngành, GD&ĐT Lương Sơn tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Toàn ngành đã có sự cố gắng, nỗ lực trong thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua gắn với điều kiện, thực tiễn của địa phương. Đồng thời đã khơi lên được vai trò tiên phong của các điển hình, nhất là các trường có bề dày thành tích và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục khẳng định được là nhân tố nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Bằng nền tảng của nhiều năm xây dựng, tới thời điểm này, tỷ lệ cán bộ, giáo viên vượt chuẩn của huyện chiếm 46,3%( trong đó, mầm non: 27,4%, tiểu học: 63% và THCS là 41,6%). Năm học vừa qua đã có 172 đoạt giải được công nhận tại hội thi giáo viên giỏi cấp huyện. Trong 14 trường chuẩn quốc gia, nhiều trường đã tiếp tục chứng tỏ bằng sức bền và chất lượng cụ thể; một số trường có cơ hội phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 như tiểu học Hoà Sơn A, tiểu học Cửu Long, mầm non Cửu Long…Trường THCS Cửu Long- từng được đón nhận lá cờ đầu khối THCS tỉnh đang được đầu tư có trọng điểm về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên…Nhằm xây dựng trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của huyện. Hàng năm, THCS Cửu Long không chỉ giữa vai trò chủ lực khi có đông đảo lực lượng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh…) mà còn thườg xuyên nắm giữa hết các giải cao của huyện. Đây cũng là trường có nhiều em thi đỗ vào các trường chuyên biệt của tỉnh và Hà Nội. Trường tiểu học Hoà Sơn A, tiểu học Cửu Long, trường tiểu học Cao Thắng cũng được nhìn nhận là các điển hình hay khi duy trì được chất lượng giáo dục mũi nhọn nhiều năm. Phong trào giải toán trên mạng In-tơ-nét của trường tiểu học Hoà Sơn A, tiểu học Nhuận Trạch…đang được các trường khác nghiên cứu, học hỏi. Những nhân tố mới đã có sức lan toả và tạo nên khí thế, phấn đấu thi đua ở hầu hết các trường. Vì thế, chất lượng giáo dục trong năm học vừa qua đã có nhiều nét mới. Ở ngành học mầm non, huyện cũng khá thành công. Ở bậc tiểu học, về hạnh kiểm, 100% số em thực hiện đầy đủ; tỷ lệ học sinh giỏi môn tiếng Việt chiếm 36,5% (môn toán: 42,1%), tỷ lệ học sinh khá 2 môn này chiếm từ 31% - 37,2%. Tại hội thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 cấp tỉnh, huyện có 23 em đoạt giải, lọt tốp 3 toàn đoàn với 1 nhất, 3 nhì, 4 giải ba, 10 giải khuyến khích và 5 được công nhận. Ở cấp THCS, học sinh đạt hạnh kiểm tốt và khá chiếm 92,6%; tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 10% học lực khá: 35,3%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện đã tạo được dấu ấn nhất định với 459 học sinh tiểu học, THCS là học sinh giỏi cấp huyện. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, huyện đã đoạt 48 giải, trong đó có 4 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 26 giải khuyến khích, xếp thứ 3 trong 11 huyện, thành phố./.

                                                                        

 

                                                                   Bùi Huy

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục