Lãnh đạo Sở GD – ĐT tỉnh ta tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.
(HBĐT) - Sáng 7/9, Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2005-2010. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng XHHT chủ trì hội nghị. Tham gia tại điểm cầu Hoà Bình có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo nhiều Sở, ngành đoàn thể hữu quan của tỉnh.
Hội nghị đã thông qua 8 báo cáo của Bộ GD&ĐT, của các cơ quan TW và các tỉnh, thành phố cùng nhiều ý kiến tham luận của các bộ, tỉnh, thành, ngành. Trong đó, Sở GD&ĐT Hoà Bình tham luận với chủ đề “Hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập” và phát triển TTHTCĐ. Với tỉnh ta, việc triển khai xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010 đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho hàng triệu lượt người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cấp, mọi trình độ…. Về kết quả thực hiện 5 mục tiêu của đề án, tỉnh ta đạt một số kết quả khả quan. Đã có 329.196/330.790 người độ tuổi 15-35 biết chữ, chiếm 99,5%. Tỷ lệ cán bộ xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố được học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, pháp luật, kinh tế, xã hội đạt 91,4%( 18.233/19.949 người), vượt 11,4% so với chuẩn của đề án. 100% cán bộ, công chức, viên chức từ cấp xã, phường, thị trấn được theo học các khoá đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ. Tỷ lệ người lao động trong các lĩnh vực công, nông, lâm nghiệp, dịch vụ được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng giúp nâng cao hiểu biết, khả năng lao động, sản xuất và nâng cao hiểu biết, khả năng lao động, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống đạt 87,3%. Mạng lưới các cơ sở GDTX được mở rộng và đầu tư; toàn tỉnh hiện có 11 huyện, thành phố có TTGDTX, 1 TTGDTX tỉnh; 210 xã, phường thị trấn có TTHTCĐ.
Cùng với những kết quả đó, tỉnh ta vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như nhận thức về việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao, tự hoàn thiện trong cán bộ, nhân dân còn chưa đầy đủ nên bản thân người học còn thụ động, chưa tích cực; điều kiện của GDTX chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động về đào tạo, học tập nâng cao trình độ; hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ…Tỉnh ta cũng có nhiều đề xuất, kiến nghị với Bộ GD&ĐT.
Phát triển kết quả đã đạt được của tỉnh ta, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác chỉ đạo và tính chủ động của tỉnh trong đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, con người; sự phối hợp của các cấp, các ngành hữu quan trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các TTHTHĐ tạo được hiệu quả rõ nét.
Cũng trong dịp này, Bộ GD&ĐT đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân, đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010. Tỉnh ta có 5 tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Văn Tưởng