(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong dịp về thăm trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình (17/8/1962); hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012), sở GD&ĐT đã phát động phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện lời Bác Hồ dạy, giai đoạn 2012 - 2015.

 

Với các nội dung: Phát huy kết quả thực hiện lời Bác Hồ dạy trong 50 năm qua, toàn ngành tiếp tục quán triệt, học tập bài nói chuyện của Bác Hồ tại trường TNLĐXHCN Hoà Bình và bức thư cuối cùng Bác gửi các thầy, cô giáo và các em học sinh cả nước. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý GD&ĐT, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề”. Đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ GD&ĐT. Trong giai đoạn mới, thực hiện lời Bác Hồ dạy gắn chặt với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các CVĐ, phong trào thi đua do ngành phát động. Tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân cho HSSV. Thực hiện tốt các văn bản định hướng của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GD phổ thông, GDTX và GDCN năm học. Tiếp tục thực hiện chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc. Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. Tăng cường giáo dục  pháp luật trong học sinh, sinh viên. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Giáo dục. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, HSSV. Thi đua hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác trong năm học 2012- 2013 và các năm tiếp theo, giữ vững đơn vị tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu trong khối thi đua GD&ĐT cả nước.

  

Việc sơ, tổng kết phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy được duy trì hàng năm.

 

 

 

                                                                                   Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục