Đội viên liên đội Trần Quốc Toản tham gia trồng cây bảo vệ môi trường tại chi trường Tân Thịnh (TPHB).
(HBĐT) - Với các chương trình: “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”; “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”; “Vui bước đến trường - ươm ước mơ xanh”... thời gian qua, việc thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy đã được liên đội Trần Quốc Toản (thành phố Hoà Bình) triển khai có hiệu quả. Thông qua đó dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện sôi nổi giữa các chi đội, đội viên trong toàn trường.
Đưa lời dạy “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” lên trước tiên cho thấy ưu tiên hàng đầu của Bác là giáo dục các em thiếu niên, nhi đồng biết trau dồi lòng yêu thương, tinh thần tự hào về truyền thống dân tộc, quê hương. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, được sự quan tâm của chi bộ, ban giám hiệu, liên đội Trần Quốc Toản đã tổ chức nhiều buổi ngoại khoá chuyên đề như: trò chuyện với nhân chứng lịch sử, tìm hiểu pháp luật, gặp mặt nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc... Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, liên đội tổ chức các đợt quyên góp, ủng hộ nhằm giáo dục các em học sinh tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Trong học kỳ I, năm học 2012- 2013, các em đội viên trong toàn liên đội đã tham gia quyên góp sách vở, đồ dùng, quần áo giúp các bạn học sinh khó khăn tại chi Tân Thịnh, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh 4.118.000 đồng, trên 300 chiếc quần áo, 90 quyển vở và đồ dùng sách vở khác. Liên đội phối hợp với nhà trường tổ chức tặng quà 15 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường quần áo, đồ dùng, sách vở và 1,5 triệu đồng; tặng quà cho trường kết nghĩa tiểu học Hoà Bình 500.000 đồng, 200 chiếc quần áo, sách vở, đồ dùng học tập; tham gia ủng hộ Tết vì người nghèo 800. 000 đồng.
Cụ thể hoá lời dạy của Bác bằng phong trào “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”, các đội viên trong liên đội đã không ngừng học tập, tu dưỡng, gặt hái được nhiều thành tích đáng khen ngợi. Bằng nhiều phong trào thi đua được phát động như: thi đua giành nhiều điểm giỏi, giữ vở sạch - viết chữ đẹp, “Bộ sách vở đẹp”, “đôi bạn cùng tiến”... đã giúp các em đội viên trong liên đội xây dựng được ý thức, phương pháp học tập tốt, tính trung thực trong thi cử, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ... Trong học kỳ I, toàn liên đội đạt 10.268 điểm giỏi, 626 giờ học tốt, 158 ngày học tốt, 185 lượt đôi bạn cùng tiến tiêu biểu được khen ngợi...
Bên cạnh đó, việc giáo dục các em biết đoàn kết, có ý thức chấp hành kỷ luật của nhà trường, giữ gìn môi trường cảnh quan, rèn luyện đức tính khiêm tốn, thật thà, dũng cảm cũng được liên đội Trần Quốc Toản hết sức chú trọng và triển khai đầy sáng tạo thông qua các cuộc thi, phong trào: “ăn sạch- ở sạch- chơi sạch”, “đoạn đường em chăm”, “chúng em với ATGT”... Cô Trần Thị Phương, giáo viên Tổng phụ trách Đội cho biết: Bằng việc thực hiện những việc tốt, điều hay theo lời Bác dạy, trong liên đội đã xuất hiện ngày càng nhiều những bông hoa đội viên tốt dâng lên Bác Hồ. Đây cũng là kết quả thể hiện sự chăm lo, yêu thương của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhà trường và gia đình, chung tay vun đắp thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện.
P.V