Đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn.
(HBĐT) - Việc rà soát, sắp xếp lại các trường mầm non, tiểu học, THCS nằm trong chương trình tổng thể CCHC quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh thể chế nhiệm vụ này tại các quyết định và chỉ thị “Về việc ban hành kế hoạch CCHC năm 2013 của tỉnh” và “Tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh” yêu cầu phải tiến hành rà soát, sắp xếp hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hợp lý.
Qua rà soát quy mô trường, lớp, học sinh tại các huyện, thành phố trong tỉnh cho thấy, đa số bộ máy các trường chưa hợp lý và còn nhiều bất cập. Quy mô trường, lớp, học sinh tại một số địa phương còn thấp so với quy định, có nơi không quá 25 học sinh/lớp hoặc dưới 20 học sinh/lớp, trong khi quy định của Bộ GD&ĐT trường tiểu học không quá 35 học sinh/lớp, THCS không quá 45 học sinh/lớp dẫn đến lãng phí về nhân lực và kinh phí cho các trường hoạt động. Bên cạnh đó, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học vẫn cho phép thành lập các trường phổ thông. Qua đó chứng tỏ mô hình trường học liên cấp đang phù hợp với tình hình thực tế. Để triển khai mô hình trường học liên cấp, liên Sở Nội vụ - GD&ĐT hướng dẫn chung để các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, xem xét, đánh giá cụ thể, nếu nơi nào phù hợp với tình hình thực tế, việc sắp xếp lại thành trường liên cấp mà vẫn đảm bảo bộ máy quản lý gọn nhẹ, tiết kiệm kinh phí, đầu tư mà vẫn đảm bảo chất lượng dạy học và quản lý thì tiến hành sáp nhập. Vừa qua, các huyện: Kim Bôi, Đà Bắc, Lương Sơn, TPHB đã sát nhập một số trường và sắp xếp lại số học sinh/lớp học theo hướng dẫn mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt. Theo lộ trình, các trường đã đạt chuẩn quốc gia, nằm trong quy hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang áp dụng thực hiện dự án theo mô hình mới của Bộ GD&ĐT thì chưa xem xét việc sáp nhập thành trường liên cấp trong năm học này. Quá trình sáp nhập thành trường liên cấp, việc sắp xếp CBQL- GVNV thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT hướng dẫn về định mức biên chế ở các cơ sở giáo dục công lập. Ngoài ra, việc sắp xếp CBQL-GVNV còn phải phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn được đào tạo và từ nơi thừa sang nơi thiếu. Những giáo viên dôi dư so với định mức quy định cần bố trí làm các công việc như thư viện, thiết bị, thí nghiệm, hành chính để khắc phục việc tuyển dụng mới làm tăng thêm biên chế, kinh phí và ngân sách. Đối với CBQL sau khi đã xem xét, cân đối toàn diện nhưng chưa thể sắp xếp bố trí được ngay thì giữ nguyên cho đến khi bố trí phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và trình độ năng lực cán bộ.