Tập thể tổ văn- sử- địa triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Tập thể tổ văn- sử- địa triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

(HBĐT) - Cùng với sự phát triển của nhà trường, tổ văn - sử- địa ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, tổ văn có 17 giáo viên (9 thạc sĩ, 9 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 đảng viên); tổ sử - địa có 12 giáo viên (4 thạc sĩ, 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh). Hai tổ có 5 giáo viên là cốt cán của Sở GD &ĐT. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ chủ chốt của trường và trường bạn. Trong đó, phải kể tới nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Hiệu trưởng nhà trường (1991-2001); nhà giáo ưu tú Đinh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Tuyết, cô Nguyễn Thị Bạch Yến... Hàng năm, 100% giáo viên tham gia nghiên cứu đề tài, viết sáng kiến kinh nghiệm đạt kết quả tốt. Riêng năm học 2013-2014, tổ có 6/10 đề tài sáng kiến được Sở GD &ĐT xếp loại A.

 

Tổ có nhiều giải pháp sáng tạo trong giảng dạy học sinh giỏi như: xây dựng chương trình phù hợp với hệ chuyên; kịp thời cập nhật tình hình thi các năm, mời giáo sư, giảng viên đầu ngành về dạy kèm học sinh đội tuyển, qua đó giáo viên cũng học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt, văn - sử - địa là tổ đầu tiên có sáng kiến khai thác và huy động toàn bộ giáo viên trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi bằng cách chia học sinh tham gia đội tuyển cho từng giáo viên kèm cặp. Những nỗ lực trên đã được cụ thể hóa bằng những kết quả ấn tượng. Từ năm học 2001- 2002 đến nay có gần 600 học sinh giỏi cấp tỉnh, 211 học sinh giỏi quốc gia, 68 học sinh đạt huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi khu vực. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học tăng dần theo đà tăng của toàn trường: từ 80% - 85% và hiện trên 90%. Tổ đã có 3 nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Nhiều thầy, cô là giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở... Với những thành tích đạt được, tổ đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD &ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiều năm liền được UBND tỉnh và Sở GD &ĐT công nhận là tổ lao động giỏi, lao động tiên tiến xuất sắc.

 

                                   

 

                                                                                     Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục