Cô giáo Lê Thị Na và học sinh trong 1 giờ học tiếng Anh ở trường tiểu học Nhuận Trạch (Lương Sơn).
(HBĐT) - Nhiều năm qua, trường tiểu học Nhuận Trạch (Lương Sơn) luôn nằm trong tốp đầu các trường tiểu học đạt chất lượng cao của huyện, của tỉnh. Từ năm 2006, trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Năm học 2014 - 2015, 413 học sinh và 38 CB, GV, NV của trường tiếp tục có những nỗ lực nhằm đạt được kết quả cao nhất trong phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”...
Bước tiến của nhà trường trong nhiều năm qua có dấu ấn đáng kể của đội ngũ CB, GV - những người đã khẳng định được chất lượng “dạy tốt” bằng những kết quả cụ thể. Đó là một tập thể tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”; không chỉ yêu nghề, mến trẻ mà thực sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đảm đương tốt nhiệm vụ được giao. Các thầy, cô giáo nơi đây luôn hòa mình vào các CVĐ, phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động; có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng tốt các tiện ích của CNTT vào nghiên cứu, học tập, giảng dạy. Các thầy, cô luôn năng động, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học; có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay và tạo được sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh. Hiện nay, 100% GV đều đạt chuẩn đào tạo và có trên 72% vượt chuẩn. Năm học 2013 - 2014, trường có 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (cô Nguyễn Thị Hồng Minh và Nguyễn Thị Toàn). Năm học 2014 - 2015, trường đã có 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Nhiều giáo viên không chỉ đạt các danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp mà còn được đánh giá cao ở lòng nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và có tầm ảnh hưởng trong toàn huyện, là giáo viên cốt cán có uy tín của huyện. Tiêu biểu như cô giáo Lê Thị Na có nhiều thành tích trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh thi ôlimpíc tiếng Anh cấp tỉnh. Cô Đỗ Thị Châu Long có nhiều thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh và toàn quốc. Với những nhân tố, điển hình đó, chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” của trường ngày càng nâng lên. Năm học vừa qua, chất lượng 2 mặt GD học sinh tiếp tục được duy trì tốt. Số học sinh được xếp loại học lực giỏi chiếm 27,6%, học lực khá chiếm 45,8%. Trường có 11 học sinh giỏi cấp huyện, 11 học sinh đoạt giải và được công nhận ôlimpic cấp tỉnh. Bên cạnh đó, tại các cuộc thi ôlimpíc tiếng Anh và toán qua mạng cấp tỉnh, trường còn đạt 2 giải, trong đó có 1 giải nhì; ngoài ra có 1 học sinh đoạt giải nhất, 3 học sinh đoạt giải ba ôlimpíc tiếng Anh cấp tỉnh. Từ kết quả này, trường đã có 1 học sinh đoạt huy chương bạc kỳ thi giải toán trên mạng cấp toàn quốc. Bên cạnh đó, các em học sinh còn đoạt 20 giải viết chữ đẹp cấp huyện và 3 giải hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh (1 giải nhất, 2 giải nhì). 2 năm học gần đây, trường đều đạt tập thể lao động xuất sắc, đơn vị dẫn đầu khối tiểu học cấp huyện, là đơn vị được kiểm tra và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2, được UBND tỉnh và Bộ GD &ĐT tặng bằng khen.