(HBĐT) - Đến hết tháng 12/2015, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã được thành lập ở 61 tỉnh, thành phố (2 tỉnh Sơn La, Lai Châu chưa thành lập Hội); 593 huyện, quận; 6.341 xã, phường. Tổng số hội viên hơn 360.000 người.

 

Vận động nguồn lực để chăm sóc nạn nhân là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên của Hội. Các cấp Hội đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hình thức vận động nguồn lực như: cán bộ hội trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức các sự kiện; công bố thư ngỏ, lời kêu gọi trên phương tiện thông tin đại chúng; gửi thư kêu gọi đến các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước; giới thiệu hoàn cảnh nạn nhân; lập dự án tìm nhà tài trợ; vận động bà con láng giềng, anh em trong dòng tộc trực tiếp giúp đỡ nạn nhân.

 

Tính đến ngày 31/10/2015, Hội đã vận động được gần 1.150 tỷ đồng, trong đó, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài ủng hộ gần 90 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ thông qua Quỹ nạn nhân CĐDC/dioxin T.ư và các địa phương gần 668 tỷ đồng; ủng hộ trực tiếp bằng tiền và hiện vật trị giá gần 482 tỷ đồng.

 

Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân là sứ mệnh nghĩa tình của tổ chức Hội. Hình thức chăm sóc, giúp đỡ ngày càng đa dạng, mang tính bền vững. Các hình thức được áp dụng rộng rãi, bao gồm: thăm hỏi, tặng quà; trợ cấp thường xuyên và đột xuất; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; tặng các phương tiện sinh hoạt; hỗ trợ làm kinh tế, cho vay vốn sản xuất và học nghề, học văn hoá; giúp tìm việc làm; làm nhà, sửa nhà; xây dựng cơ sở bán trú, phục hồi chức năng; các cơ sở xông hơi giải độc phục hồi sức khoẻ; nuôi dưỡng suốt đời...

 

Hội đã hỗ trợ gia đình nạn nhân xây dựng 3.124 ngôi nhà; trợ cấp 780 suất tìm việc làm, 4.137 suất học bổng, hơn 119.000 suất vốn sản xuất, khám chữa bệnh; ủng hộ gần 160.000 lượt gia đình nạn nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng triệu lượt nạn nhân và gia đình nạn nhân được tặng quà trong Ngày vì nạn nhân CĐDC 10/8 và Tết Nguyên đán...

 

Đáng chú ý, ngày càng có nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ nạn nhân bằng hình thức trao tặng hiện vật, đầu tư trực tiếp. Chỉ riêng năm 2015, các khoản tài trợ bằng hiện vật, đầu tư trực tiếp không qua Quỹ quy thành tiền gần 105/267 tỷ đồng.

 

 

                                                             (Còn nữa)

                                                              P.V (TH)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục