(HBĐT) - Cùng cán bộ DS/KHHGĐ xã Tân Minh (Đà Bắc), chúng tôi đến thăm gia đình chị Xa Thị Thơ, xóm Cò Phày. Dáng chị gầy gò, đôi mắt rưng rưng chăm sóc con trai mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Chị chia sẻ: Trước kia cháu Lường Văn Dương khỏe mạnh, trắng hồng. Thế nhưng từ khi mắc bệnh tan máu bẩm sinh khiến khuôn mặt cháu xanh xao, hốc hác, gần 20 tuổi nhưng cháu không làm được việc gì. Gia đình nghèo, không có điều kiện nên 5 tháng mới đưa cháu đi truyền máu ở bệnh viện tỉnh 1 lần. Mỗi lần đưa cháu đi viện, gia đình phải nhờ sự giúp đỡ của anh em, họ hàng mới có tiền.
Cán bộ DS/KHHGĐ xã Tân Minh (bên phải) tuyên truyền cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về mối nguy hiểm của bệnh tan máu bẩm sinh.
Trong những năm qua, mặc dù xã Tân Minh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác DS/KHHGĐ, tuy nhiên, kết quả đạt được còn thấp. Năm 2016, Tân Minh có 62 trẻ sinh ra, trong đó 3 trẻ là con thứ 3 trở lên. Có 4 trường hợp mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác DS/KHHGĐ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền thực hiện chính sách dân số đến người dân; phối hợp với Trung tâm dân số huyện tổ chức tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa. Tháng 11/2016, xã phối hợp với Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông thu hút được 1.000 lượt người tham gia. Toàn xã có 775 phụ nữ có chồng, trong đó 675 phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Xã quan tâm tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng tiền hôn nhân về bệnh tan máu bẩm sinh. Tuy thực hiện nhiều giải pháp truyền thông dân số nhưng kết quả đạt được chưa cao. Tình trạng sinh con thứ 3 vẫn xảy ra. Thậm chí có cả trường hợp sinh con thứ 4 ở xóm Diều Luông. Bệnh tan máu bẩm sinh đe dọa tính mạng hàng ngày của 4 bệnh nhân.
Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn trong công tác DS/ KHHGĐ, chị Lường Thị Quyết, cán bộ DS/KHHGĐ xã Tân Minh cho biết: Trên 80% dân số của xã là dân tộc Tày. Người dân nhận thức chưa đầy đủ về các chính sách DS/KHHGĐ chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tỷ lệ sinh con thứ 3 ở đây khá cao, chất lượng dân số không đảm bảo. Nhiều gia đình còn nặng tư tưởng có con trai nối dõi tông đường và đông con thể hiện cái uy vẫn tồn tại trong một bộ phận người dân.
Dân cư phân bố rộng, không đồng đều gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng. Hàng năm, huyện hỗ trợ cho xã 4 triệu đồng phục vụ công tác truyền thông. Ngoài ra, xã không có nguồn kinh phí nào khác để phục vụ công tác dân số. Toàn xã có 14 CTV dân số là những người trực tiếp đến gõ cửa từng nhà phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ… nhưng phụ cấp được hưởng chỉ có 100.000 đồng/tháng khiến đội ngũ CTV dân số thiếu nhiệt tình. Ngoài ra, đội ngũ CTV dân số còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Công tác đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ năng tư vấn, giáo dục, vận động, lập kế hoạch, giám sát, đánh giá… chưa phân nhỏ nhóm đối tượng. Chương trình truyền thông mới chỉ tập trung vào các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, chưa quan tâm tới trẻ vị thành niên, thanh niên, nam giới. Vì vậy, công tác DS/KHHGĐ ở xã Tân Minh còn nhiều thách thức đòi hỏi sự nỗ lực của cả cộng đồng.
Thu Thủy