(HBĐT) - Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, "Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp”… trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhân dân. Thông qua hoạt động này, những giọt máu hồng đã được cho đi, mang lại cơ hội sống cho rất nhiều người bệnh.


Các tình nguyện viên huyện Lương Sơn tham gia hiến máu hưởng ứng ngày "Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện” năm 2018.

 

Đối với cán bộ Khoa Huyết học và truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và những tình nguyện viên áo đỏ, từ lâu, cái tên Nguyễn Văn Huỳnh, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn đã trở nên thân thuộc. Bởi chàng thanh niên này là một trong những tình nguyện viên "giữ kỷ lục” trên địa bàn tỉnh với 16 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Không những vậy, điều khiến mọi người đặc biệt nể phục đó là tâm huyết, tình cảm của em với hoạt động hiến máu nhân đạo. Dù đi làm ăn xa ở các thành phố lớn, chỉ cần được báo tin hiến máu là Huỳnh lại xin nghỉ việc về tham gia. Ngoài ra, Huỳnh còn là tình nguyện viên tích cực tuyên truyền, vận động để người dân cùng tham gia hiến máu.

Nguyễn Văn Huỳnh là một trong những tình nguyện viên tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Ban Chỉ đạo phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh đã xây dựng được đội ngũ tình nguyện viên nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động hiến máu và tuyên truyền hiến máu. Nhiều tình nguyện viên liên tục tham gia hiến máu trong nhiều năm như: Nguyễn Đăng Hoàng, Phó Giám đốc Agribank Cao Phong với 10 lần tham gia hiến máu; Nguyễn Thanh Tùng, thành viên CLB Ngân hàng máu sống tỉnh; Bạch Công Hanh, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình hay anh Bùi Tiến Đạt, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Tân Lạc với 9 lần tham gia hiến máu… Còn rất nhiều tình nguyện viên khác luôn sẵn sàng cho đi những giọt máu quý để mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Anh Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phong trào hiến máu tỉnh cho biết: Máu và các chế phẩm sinh học từ máu có vai trò rất quan trọng trong điều trị y khoa nói chung. Tỉnh ta còn nhiều khó khăn và có đặc thù là tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh Thalasemia khá cao – căn bệnh thường xuyên phải truyền máu, trong đó có nhiều bệnh nhi hoàn cảnh vô cùng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Chính vì vậy, áp lực để đảm bảo lượng máu trong các bệnh viên tuyến tỉnh, huyện hiện nay khá căng thẳng. Các cấp Hội chữ thập đỏ xác định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để làm sao nỗ lực cao nhất có thể đáp ứng được lượng máu cần thiết cho người bệnh. Muốn vậy, từ công tác tuyên truyền, đặc biệt là tổ chức chiến dịch, ngày hội hiến máu phải đạt kết quả cao.

Để phong trào hiến máu lan tỏa sâu rộng là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm, tấm lòng nhân đạo của mình đối với cộng đồng, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ngày hội hiến máu nghiêm túc, chu đáo, dành sự quan tâm đặc biệt cho người tự nguyện hiến máu. Chị Nguyễn Thị Sinh, Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe, Hội chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Những tình nguyện viên đến đây chủ yếu vì lòng nhiệt huyết, vì vậy, họ không đòi hỏi gì nhưng các cấp Hội luôn thể hiện sự quan tâm với họ. Đôi khi chỉ là tặng chữ thư pháp, có thể là món quà nhỏ như sổ tay, bộ ấm chén kỷ niệm … nhưng trên hết cho thấy sự tri ân với những tình nguyện viên.

Với việc tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức ngày hội, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, đầu năm 2018, tỉnh thực hiện thành công "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp cuối năm, nghỉ Tết. Chiến dịch đã thu hút hơn 1.000 người tham gia mít tinh và hơn 500 người đăng ký tham gia hiến máu, thu hơn 395 đơn vị máu. Trong tháng tư, tại huyện Lương Sơn cũng đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 1.900 người đăng ký tham gia, thu được trên 1.200 đơn vị máu. Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động và đổi mới cách thức tổ chức hiến máu, phong trào Hiến máu tình nguyện tỉnh được Hội Chữ thập đỏ Trung ương, Ban vận động hiến máu tình nguyện trung ương đánh giá là một trong những tỉnh nhiều năm liên tục tổ chức tốt hoạt động hiến máu tình nguyện.

 

P.L

 



Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục