(HBĐT) - Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn (Lương Sơn) cho biết: Trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu VH-XH ở xã, nổi lên hạn chế đó là việc gia tăng tình trạng sinh con thứ 3 trên địa bàn. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn xã có 26 trường hợp sinh con thứ 3. Đối tượng vi phạm là cán bộ, đảng viên không còn. Tuy nhiên đáng chú ý là trường hợp sinh con thứ 3 không hẳn là các cặp vợ chồng sinh con một bề mà tập trung vào nhóm có đời sống khá giả, muốn sinh nhiều con cho "vui cửa, vui nhà”.


Bí thư chi bộ nông thôn thuộc Đảng bộ xã Hòa Sơn (Lương Sơn) trao đổi tình hình cơ sở; phối hợp cùng các hội, đoàn thể của xã tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Pháp lệnh dân số.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã Hòa Sơn đã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách DS/KHHGĐ; huy động MTTQ và các đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền xã giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 cho các xóm, coi đây là tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm. Giao trạm y tế xã phối hợp cùng tổ chức Đoàn duy trì tốt CLB tiền hôn nhân tại địa phương. Hàng năm, xã tổ chức truyền thông cho học sinh về sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên tại các trường THCS trên địa bàn, giúp các em nhìn nhận đúng đắn về tình yêu, hôn nhân, gia đình và chăm sóc tốt sức khỏe sinh sản…

Tuy nhiên, công tác DS/ KHHGĐ trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, toàn xã có khoảng trên 1.000 phụ nữ có độ tuổi từ 15- 49. Trong các đợt chiến dịch chăm sóc SKSS/ KHHGĐ, cán bộ và cộng tác viên dân số đến từng gia đình vận động người trong độ tuổi sinh đẻ đến trạm y tế khám, tư vấn và sử dụng các biện pháp tránh thai nhưng người dân khá dửng dưng với hoạt động này. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, cán bộ DS/KHHGĐ xã cho biết: Trung bình mỗi đợt chiến dịch, xã chỉ thực hiện được khoảng 10 ca đặt vòng, tiêm thuốc tránh thai. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền lồng ghép về vấn đề sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh, tuy nhiên đối tượng tham gia hội nghị không đạt được như mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đội ngũ cộng tác viên dân số hầu hết là kiêm nhiệm, chế độ thù lao không tương xứng với khối lượng công việc; có những xóm lại thường xuyên thay đổi do đó hiệu quả công việc chưa cao.

Để tiếp tục giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, Đảng ủy xã Hòa Sơn đã chỉ đạo MTTQ và các hội, đoàn thể, khu dân cư trên địa bàn tích cực triển khai các biện pháp, gắn công tác DS/KHHGĐ với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, đưa công tác DS/KHHGĐ là tiêu chí bình xét gia đình văn hóa hàng năm; đưa việc thực hiện chính sách DS/KHHGĐ vào hương ước, quy ước của xóm… Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung tuyên truyền về chính sách dân số đến nhóm có nguy cơ cao sinh con thứ 3; đẩy mạnh phổ biến, phấn đấu tăng số người sử dụng các biện pháp tránh thai qua từng quý…
 
Đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Đảng bộ, chính quyền xã quyết tâm, trong nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ kiềm chế, tiến tới xóa tình trạng sinh con thứ 3 trên địa bàn.

 


                                                                                 Hải Yến

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục