(HBĐT) - Sau khi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực từ năm 2013, Bộ Y tế có Chỉ thị số 05/CT-BYT, ngày 28/5/2013 về việc tăng cường thực thi quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành Y tế. Trước tình hình đó, ngành Y tế tỉnh Hòa Bình đã xây dựng và đưa ra quy định xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá vào thực hiện, qua quá trình triển khai, các Trung tâm Y tế trong toàn tỉnh đã xóa bỏ dần tình trạng hút thuốc lá trong bệnh viện, được tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện và người bệnh, người nhà người bệnh đồng tình ủng hộ.


Người bệnh điều trị bệnh phổi tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn.

Bác sĩ CKI Bùi Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn cho biết: "Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn cùng các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện đã ký cam kết thi đua xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Từ đó đến nay, Ban lãnh đạo Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với các khoa, phòng tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác này đối với cán bộ, viên chức của bệnh viện và người bệnh cũng như người nhà đến chăm sóc. Đối với cán bộ, viên chức, Trung tâm đã đưa nội dung "Không hút thuốc lá tại nơi làm việc” vào tiêu chí đánh giá thi đua. Các khoa, phòng tự đặt ra và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định về việc không hút thuốc lá tại nơi làm việc. Cán bộ y tế thường xuyên nhắc nhở người bệnh và người nhà về việc không được hút thuốc lá trong khuôn viên Trung tâm.

Ngoài ra, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức trong Trung tâm cũng như người bệnh và người nhà, Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức: dán áp phích, khẩu hiệu hành động trong toàn bệnh viện; phát băng đĩa trên hệ thống ti vi tại khu vực Khoa Khám bệnh và hành lang các khoa điều trị; tổ chức truyền thông phối hợp trong các buổi giao ban, họp hội đồng người bệnh…

Đến thăm một phòng bệnh nam của Khoa Nội tổng hợp, chúng tôi trò chuyện với ông Bùi Văn Hách, trú tại xóm Vôi, xã Liên Vũ, ông Hách chia sẻ: Năm nay tôi 59 tuổi nhưng hút thuốc lá đã 45 năm. Một năm trước tôi ho nhiều, sút cân nhanh,đi khám thì phát hiện bị lao phổi. Từ đó, bác sĩ chỉ định không được hút thuốc nếu không bệnh tình sẽ nặng hơn. Sau 1 năm bỏ thuốc lá và đều trị, tôi thấy sức khỏe tốt hơn nhiều".

Đến nay, 100% cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn nghiêm túc thực hiện không hút thuốc lá tại nơi làm việc. Những cán bộ, viên chức này là tuyên truyền viên về phòng, chống tác hại thuốc lá cho hàng trăm lượt người bệnh đến khám và điều trị tại Trung tâm. Để có được những kết quả khả quan này, không chỉ cần đến sự nỗ lực của mỗi cán bộ, viên chức mà quan trọng hơn là ý thức của người dân trong việc không hút thuốc lá trong khuôn viên Trung tâm; nêu cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc không hút thuốc lá tại cơ sở y tế để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh, góp phần tích cực xây dựng môi trường khám, chữa bệnh trong lành.

 

                                                                  Hồng Dung

                                          (Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh)

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục