(HBĐT) - Hiện nay, bệnh ung thư là một trong những bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Có nghĩa là nếu không may mắc bệnh ung thư mà không được phát hiện và điều trị kịp thời thì được coi như đã mang trong mình bản án tử hình.

 

Tác hại của thuốc lá gây ra bệnh ung thư đã được chứng minh một cách khoa học từ rất nhiều năm nay và cho thấy có đến 30% loại ung thư ở người là do thuốc lá gây ra. Thời gian hút thuốc càng dài, nhất là từ khi tuổi còn trẻ, số lượng điếu thuốc lá hút càng nhiều thì nguy cơ bị ung thư phổi, vòm họng, miệng, thực quản, thận... càng tăng.

Bệnh nhân Bùi Thị Bụi, 62 tuổi, trú tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong. Sau khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe đã được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện khám và điều trị, sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, bệnh nhân được khám, chụp CT scaner và phát hiện bệnh nhân có u phổi phải, tràn dịch màng phổi phải. Bệnh nhân có tiền sử 20 năm hút thuốc lá, thuốc lào.

Đối với những trường hợp như gia đình bệnh nhân Bụi, trong suốt quá trình điều trị, họ phải chịu đau đớn về thể xác. Nhiều người suy sụp về tinh thần nhưng đối với gia đình họ phải gánh trọng trách lớn về kinh tế để điều trị cho người thân.

Thạc sỹ, bác sỹ Hoàng Thị Ngọc Mai - Khoa Ngoại thần kinh ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: "Người hút thuốc lá có nguy cơ ung thư phổi cao hơn so với những người không hút thuốc, bất kể thuốc lá dưới dạng nào. Không có một cách an toàn nào khi sử dụng các chế phẩm của cây thuốc lá. Những tổn thương gây nên do ảnh hưởng của thuốc lá không thể nào đảo ngược và sửa chữa được, dù cho người hút có thay đổi lối sống hay chế độ ăn uống hợp lý. Cách tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá là từ bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt".

Ngoài ra, những người trong gia đình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khói thuốc. Nếu trong gia đình có phụ nữ mang thai thường xuyên hít phải khói thuốc thì nguy cơ có thể làm sẩy thai, thai chết lưu, trẻ ra đời bị ốm đau quặt quẹo, chết non hoặc ít ra cũng bị rối loạn phát triển về thể chất và trí tuệ, trẻ đẻ ra nhẹ cân...

Đối với trẻ sơ sinh nếu thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc trẻ dễ bị ho, khó thở và các triệu chứng khác giống hen suyễn. Điều đáng nói là nguy cơ bị ung thư phổi, thực quản cũng tăng lên ở những người không hút thuốc, nguyên nhân vì họ phải hút thuốc thụ động thường xuyên. Họ vừa phải tiếp nhận dòng khói chính do người hút thuốc nhả ra và dòng khói phụ từ sự đốt cháy ở đầu điếu thuốc. Trong khi dòng khói phụ chứa nhiều chất gây ung thư hơn là dòng khói chính.


                                                              Minh Thủy

                                        (Trung tâm truyền thông GDSK tỉnh)

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục