(HBĐT) - Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc có 276 cán bộ (thời điểm tháng 10/2018), trong đó, khối điều trị 101 cán bộ, khối dự phòng 33 cán bộ, khối trạm y tế 142 cán bộ. So với biên chế được giao năm 2018 là 288 người, hiện trung tâm còn thiếu 12 người (1 khối điều trị, 11 khối trạm y tế).


 

Trạm y tế thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) thiếu cán bộ chức danh dược nên cán bộ khác phải kiêm nhiệm.

 

Từ ngày 1/1/2017, Trung tâm Y tế huyện đi vào hoạt động và quản lý trực tiếp các trạm y tế tuyến xã. Theo Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế, trạm y tế tuyến xã có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Thời gian gần đây, Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò của y tế cơ sở như là nền tảng, "người gác cổng” của hệ thống y tế. Tuy nhiên trên thực tế, y tế tuyến xã nói chung và ở huyện Tân Lạc nói riêng bộc lộ nhiều bất cập, trong đó có vấn đề mấu chốt là nhân lực.

Toàn huyện có 24 trạm y tế xã, thị trấn. So với chỉ tiêu 153 biên chế y tế tuyến xã được giao năm 2018 còn thiếu 11 biên chế. Theo nhận định của Trung tâm Y tế huyện, nhân lực tương đối đầy đủ về số lượng nhưng đáng chú ý cơ cấu chưa hợp lý. Cụ thể, chia theo ngạch viên chức có 11 bác sĩ đa khoa, 54 y sĩ đa khoa, 5 y sĩ y học cổ truyền, 1 dược sĩ đại học, 2 dược sĩ cao đẳng, 7 dược sĩ trung học, 12 hộ sinh trung cấp, 4 hộ sinh sơ cấp, 18 điều dưỡng trung cấp, 4 điều dưỡng sơ cấp, 24 cán bộ dân số. Nhiều trạm y tế đã đủ biên chế được giao nhưng theo chuẩn phân bố chưa đủ các chức danh. Thực tế đang thiếu các chức danh bác sĩ, y sĩ sản nhi, hộ sinh, dược, y học cổ truyền, điều dưỡng và thừa y sĩ đa khoa.

Đồng chí Quách Thị Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện cho biết: Mỗi trạm y tế có 5 - 8 viên chức. Để thực hiện đúng chức năng được giao, các trạm cần đủ các vị trí việc làm với cơ cấu hợp lý. Song thực tế đang có tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Có trạm có đến 3 y sĩ nhưng không có cán bộ dược, hộ sinh, y học cổ truyền. Đơn cử như trạm y tế xã Ngòi Hoa có 5 viên chức, trong đó 3 y sĩ, không có cán bộ dược, hộ sinh, điều dưỡng. Trạm y tế xã Phú Vinh có 6 viên chức, trong đó 3 y sĩ đa khoa, không có cán bộ dược, hộ sinh, y học cổ truyền. Trạm y tế xã Nam Sơn có 5 viên chức, trong đó 3 y sĩ đa khoa, 1 hộ sinh, 1 dân số, không có cán bộ dược, điều dưỡng, y học cổ truyền… Về chất lượng nguồn nhận lực, các trạm có 14 bác sĩ/24 trạm nhưng 3 bác sĩ chưa được chuyển ngạch. Có trường hợp chưa có bằng trung cấp, Trung tâm phải điều chuyển lên tuyến huyện làm vị trí vệ sinh môi trường.

Trạm y tế thị trấn Mường Khến có 5 viên chức nhưng từ tháng 7/2018 có 4 người làm việc do 1 hộ sinh sơ học chuyển lên tuyến huyện. Trong đó cơ cấu các chức danh: 1 bác sĩ, 2 y sĩ đa khoa, 1 cán bộ dân số. Trạm trưởng Đinh Thị Bàng chia sẻ: Dân số thị trấn Mường Khến có gần 4.600 người, trạm ít cán bộ, cơ cấu lại không hợp lý nên công việc áp lực. Trạm đã đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2013 nhưng đến năm 2018 mất chuẩn. Trạm mong muốn được bổ sung đầy đủ các chức danh y tế với cơ cấu hợp lý.

Bác sĩ Bùi Văn Nới, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc cho biết: Theo quy định, bác sĩ phải có thời gian thực hành 18 tháng, cán bộ trình độ trung cấp thực hành 12 tháng mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Người đứng chịu trách nhiệm chuyên môn ở trạm phải có chứng chỉ hành nghề và phải thường xuyên làm việc ở trạm. Song cũng do cơ cấu chức danh cán bộ chưa hợp lý nên hiện các trạm y tế còn thiếu bác sĩ, thiếu cán bộ có chứng chỉ hành nghề, thiếu người đứng chịu trách nhiệm chuyên môn. Trong khi đó, ở tuyến huyện còn thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề nên chưa luân chuyển về xã để hỗ trợ khám, chữa bệnh mà mới dừng ở việc chỉ đạo tuyến. Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm từng bước điều chỉnh lại cơ cấu cán bộ giữa các trạm. Chuyển một số bác sĩ lên tuyến huyện thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đề nghị cấp trên tuyển dụng bác sĩ về xã và các chức danh còn thiếu. Nghiên cứu có cơ chế về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với những vùng khó khăn. Có giải pháp quản lý đối với các trường hợp chuyển công tác, tránh "chảy máu chất xám” cán bộ y tế cơ sở. Thăng hạng kịp thời cho cán bộ.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục