(HBĐT) - Là hoạt động mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, được tổ chức tuyên truyền, vận động bài bản với nhiều cơ quan, đơn vị tham gia, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và mang lại kết quả thiết thực.


Mới đây, lễ tôn vinh những tình nguyện viên tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018 đã được tổ chức. 50 tình nguyện viên được UBND tỉnh tôn vinh vì có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện. Đến lễ tôn vinh là những sinh viên, nữ công nhân, cán bộ xã… cũng có khi là những người lao động tự do, bà nội trợ giản dị nhưng ẩn sâu trong họ là sức mạnh và tình yêu bao la. Họ không chỉ một lần mà đã nhiều lần cho đi những giọt máu quý để mang lại sự sống cho người bệnh.

Chị Trịnh Thị Hồng Thu (tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn - Lương Sơn) là một điển hình như thế. Nụ cười hiền và giọng nói nhỏ nhẹ, nhìn chị không ai nghĩ là một tình nguyện viên hiến máu, nhưng chị đã có 32 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Chị Thu tâm sự: Trước đây, tôi nghĩ việc hiến máu phù hợp với nam giới hoặc những bạn trẻ khỏe mạnh, nhưng khi được tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Lương Sơn tuyên truyền, vận động, hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu, đặc biệt hiểu được hiến máu không có hại cho sức khỏe, tôi đã tình nguyện tham gia.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh những tình nguyện viên đã có hàng chục lần hiến máu tình nguyện như chị Thu không hiếm. Tỉnh đang duy trì 1 câu lạc bộ ngân hàng máu sống tỉnh Hòa Bình với 250 tình nguyện viên. Đây là những người thường xuyên tham gia hiến máu khi bệnh viện cần hoặc vào thời điểm khan hiếm máu. Ngoài ra, nhiều tình nguyện viên ở cơ sở đã chủ động, tích cực tham gia hiến máu cứu người. Chị Nguyễn Thị Sinh, Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết: Trong năm 2018, toàn tỉnh có 10 ngàn người tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó hơn 30% là người hiến máu nhắc lại, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt 0,91%.


Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018.

Có được kết quả đó là nhờ sự chủ động, tích cực, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động. Theo chị Nguyễn Thị Sinh, Thường trực BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh: Là tỉnh còn nhiều khó khăn do yếu tố giao thông và kinh phí, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động nhưng với những nhận thức về việc hiến máu cứu người là vô cùng quan trọng, thời gian qua, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã chỉ đạo BCĐ cơ sở linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động. Bên cạnh tuyên truyền bằng hình thức tờ rơi, tờ gấp, loa truyền thanh, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện ở cơ sở đã tuyên truyền, vận động trực tiếp đến người dân và thông qua các hội nghị biểu dương người hiến máu tiêu biểu để tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện cơ sở đã làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Với mỗi cá nhân tham gia hiến máu đều có phần quà tri ân. Cùng với đó, các huyện cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa, chung tay thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện. Ngoài tuyên truyền, vận động hội viên, các tổ chức cơ sở hội, đoàn thể đã vận động được nguồn kinh phí để tổ chức các chuyến xe đưa đón người hiến máu tình nguyện, trao quà tri ân cho những người tham gia.

Nhờ các hình thức tổ chức linh hoạt, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, đạt được kết quả thiết thực. Trong năm 2018, toàn tỉnh tổ chức được 22 đợt hiến máu tình nguyện, thu 7.564 đơn vị máu, tăng 642 đơn vị so với năm 2017, đạt 135% kế hoạch năm; sau quy đổi máu được 9.341 đơn vị, tăng 1.611 đơn vị, đạt 151% kế hoạch năm.


P.L


Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục