(HBĐT) - Sáng 18/4, Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tận Long Thành –TP Hòa Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm ngày chăm sóc, bảo vệ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam.


Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình tặng 5 tạ gạo cho Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật Long Thành. 

Để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, thời gian qua, các cơ quan, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp các đối tượng vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhiều năm qua, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi các cấp đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, thực sự là cầu nối giữa cộng đồng với những người yếu thế, kém may mắn trong xã hội. Nhờ đó, nhiều người yếu thế trong toàn tỉnh đã được giúp đỡ cải thiện đời sống, từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Trải qua 17 năm hoạt động, Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tận Long Thành đã vượt quan nhiều khó khăn đào tạo nghề cho trên 4.000 lượt học viên. Trong đó có trên 1.000 học viên là người khuyết tật, mồ côi, nhiễm chất độc da cam và nhiều dị tật khác

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội bảo vệ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bùi Thế Vi cho rằng, cùng với những kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít người tàn tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh chưa được hưởng lợi từ các chương trình, dự án, hoạt động nhân đạo từ thiện. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm của tỉnh, rất cần sự tham gia chung tay của toàn xã hội, để công tác này đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình đã tặng 5 tạ gạo cho Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật Long Thành. Các tổ chức, cá nhân cũng tặng quà cho cán bộ, học viên của Trung tâm.



Đức Phượng

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục