Nửa đêm, bé gái 3 tuổi bất ngờ kêu đau bụng quằn quại và sau đó đã tử vong sau 4 giờ được người nhà đưa bé vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 10-7, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết đã cử đại diện đến thăm và chia buồn với gia đình bé N.H.T.T. (3 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Bé T. đột ngộttử vong vào ngày 3-7 sau 4 giờ nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 2 bởi cơn đau bụng quằn quại.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Lan (62 tuổi, ông ngoại bé) cho biết khoảng 1h sáng 3-7 khi đang ngủ, bé T. đột nhiên tỉnh giấc ôm bụng kêu đau, đòi đi vệ sinh và ói. Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Tại bệnh viện, đầu tiên bác sĩ yêu cầu gia đình đưa bé đi siêu âm. Khi xem kết quả siêu âm, bệnh viện tiếp tục yêu cầu thử máu. Và phải mất một hồi lâu các bác sĩ mới lấy được vài giọt bởi khi châm ngón tay bé máu ra rất ít."Bé được chẩn đoán bị nhiễm trùng đường ruột cấp, các bác sĩ yêu cầu gia đình làm thủ tục nhập viện. Lúc khám tôi thấy cháu tiếp tục ói có pha lẫn máu, sau đó bé được cho uống lần lượt hai loại thuốc" - ông Lan kể.

Sau khi được cho uống thuốc, theo ông Lan, bé khỏe trở lại, không còn kêu đau bụng. Thế nhưng khoảng gần 5h sáng da dẻ bé biến sắc, kêu đau quằn quại, lả người rồi lịm dần.

"Bụng cháu có biểu hiện phình to. Ở phòng cấp cứu dù được các bác sĩ dùng mọi thủ thuật sốc điện, hô hấp nhân tạo, bóp thở, ép lồng ngực… nhưng đành tuyệt vọng bởi cháu đã ngưng tim, ngưng thở.

Gia đình tôi hỏi nguyên nhân tại sao bé tử vong các bác sĩ nói do bé bị viêm cơ tim cấp, rồi nói tim cháu nằm bên phải. Gia đình tôi không đồng ý với cách giải thích đó" - ông Lan nói.

Theo lý giải của ông Lan, từ nhỏ đi khám thể trạng bé T. hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt vui chơi bình thường và không bị dị tật tim bẩm sinh.

Liên quan đến vụ việc này, BSCKII Trịnh Hữu Tùng - giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết: bệnh nhi bị đau bụng khởi phát ở nhà sau đó mới vào bệnh viện cấp cứu, tử vong.

Đánh giá ban đầu về trường hợp này, bác sĩ Tùng nói với biểu hiện và quá trình đột tử nhanh của bé nhiều khả năng là do viêm cơ tim tối cấp. "Bệnh này rất nặng, tử vong rất nhanh, do đó có thể bị viêm cơ tim tối cấp" - bác sĩ Tùng nói.

Về việc gia đình xin xem bệnh án nhưng bệnh viện không cho. Bác sĩ Tùng nói đó là quy định của Luật khám chữa bệnh nhằm bảo mật thông tin người bệnh. "Người nhà nếu cần chỉ được cung cấp tóm tắt bệnh án" - bác sĩ Tùng nói.

Hiện đơn vị đã lập hội đồng chuyên môn họp để đưa ra được kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của bé T.. Trước mắt đơn vị đã chỉ đạo bộ phận liên quan liên hệ làm việc với gia đình bé.

TheoTuoitre

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục