(HBĐT) -Thời điểm đầu năm 2017, xã Yên Lạc (Yên Thủy) có 71% người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, Hội LHPN xã có 1.065 hội viên thuộc 9 chi hội, nhưng mới có 40% hội viên tham gia BHYT. Nhận thấy cần phải tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trong hội viên, Hội LHPN xã Yên Lạc đã tập trung thực hiện Kế hoạch số 23, ngày 19/4/2017 của Hội LHPN huyện Yên Thủy về việc xây dựng mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình”. Theo đó, thành lập mô hình điểm tại chi hội phụ nữ xóm Lạc Vượng vào tháng 6/2017.


Cán bộ Hội LHPN xã Yên Lạc (Yên Thủy) giới thiệu cho hội viên phụ nữ về cách thức tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT.                                                                  

Mô hình điểm tại Chi hội phụ nữ xóm Lạc Vượng ban đầu có 16 thành viên tham gia, đến nay tăng lên 27 thành viên. Hết năm 2018, mô hình được nhân rộng đến 100% chi hội các xóm với tổng số 221 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Lạc cho biết: "Việc thành lập mô hình được sự nhất trí cao của Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng của đông đảo hội viên. Mô hình hướng đến đối tượng hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong xã với mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, nhân dân về vai trò của BHYT, ý thức tự giác, chủ động chấp hành và thực hiện quy định của Luật BHYT. Đồng thời, phổ biến những điểm mới thay đổi của chính sách BHYT, BHXH, hướng dẫn các đối tượng cách thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT gia đình. Quan trọng nhất là thúc đẩy việc mua BHYT toàn dân tại địa phương”.

Theo đó, các chi hội xây dựng quy chế hoạt động riêng, tổ chức sinh hoạt từ 1 - 3 tháng/lần. Mỗi thành viên đóng góp ít nhất 50.000 đồng/tháng. Với mức đóng góp đó, trung bình mỗi chi hội thu được từ 1 - 1,2 triệu đồng/tháng. Với chỉ tiêu được giao, mỗi chi hội mua được ít nhất 1 thẻ/tháng cho hội viên, mức đóng bảo hiểm là 100%, Ban chủ nhiệm mô hình chịu trách nhiệm thu tiền, trực tiếp mua thẻ phát đến tận tay thành viên. Các thành viên có hoàn cảnh khó khăn hay đau ốm được ưu tiên mua thẻ trước, còn lại sẽ lần lượt gối hạn thẻ cho từng thành viên.  

 Sau 2 năm hoạt động, đã có 216/221 thành viên của mô hình được mua thẻ BHYT (đạt 97,7%). Bên cạnh đó, Hội LHPN xã vận động các hội viên thực hiện tiết kiệm để tặng thẻ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm ít nhất 2 thẻ/chi hội, trung bình tặng được 18 thẻ/năm. Với nỗ lực đó, tỷ lệ hội viên phụ nữ của xã tham gia BHYT đã tăng lên hơn 70%, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn xã lên 86,1%.

Để đạt được kết quả đó phải kể đến sự tiên phong, gương mẫu thực hiện của nhiều hội viên là đảng viên như: Bùi Thị Nhàn (chi hội xóm Chóng), Bùi Thị Hoa (chi hội xóm Dom), Nguyễn Thị Thắm (chi hội xóm Tân Thành)... Từ đó, người dân hiểu được quyền lợi, vai trò của BHYT đối với bản thân, gia đình và tích cực hưởng ứng, tham gia.

Đồng chí Bùi Văn Chiến, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Yên Lạc khẳng định: "Đây là mô hình tiêu biểu thể hiện hiệu quả phong trào "Dân vận khéo” của địa phương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nhờ hiệu quả hoạt động của mô hình góp phần giúp xã hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới về tỷ lệ tham gia BHYT của người dân. Với những thành tích đó, năm 2017, chi hội phụ nữ xóm Lạc Vượng được nhận bằng khen của Tỉnh ủy về mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của địa phương”.
                     
                                                                             Thanh Sơn

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục