(HBĐT) - Sẽ còn cần thêm thời gian để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Mai Châu thay đổi nhận thức và chuyển biến hành vi dừng sử dụng Amiăng trắng - sản phẩm liên quan gây các bệnh ung thư phổi, ung thư biểu mô và bệnh bụi phổi Amiăng. Tuy nhiên, cùng với các chương trình hội thảo, truyền thông được tổ chức Apheda và Hội Nông dân, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp thực hiện trên địa bàn trọng điểm Hang Kia, Pà Cò từ tháng 1/2019 đến nay, những cán bộ, hội viên nông dân bước đầu đã nhận thức được tác hại của việc sử dụng Amiăng trắng, cùng vào cuộc tuyên truyền với mong muốn sớm thay đổi nó.
Điều kiện kinh tế khó khăn là nguyên nhân gần như 100% hộ dân xóm Hang Kia 1, xã Hang Kia (Mai Châu) vẫn sử dụng tấm lợp proximang có chứa Amiăng trắng gây nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Theo thống kê, trên thế giới mỗi năm có hơn 107.000 người chết vì các bệnh ung thư có liên quan đến Amiăng. Nhiều nước đã cấm mọi sản phẩm có chứa Amiăng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là 1 trong số 35 nước trên thế giới còn sử dụng. Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg đề cập đến việc ngừng sử dụng Amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp proximang ở Việt Nam. Ngày 1/1/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, trong đó, giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng phát triển vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025; xây dựng lộ trình dừng sử dụng Amiăng trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp Amiăng từ năm 2023. Cùng với tiến trình này, Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng đã đề nghị Ủy ban Dân tộc cùng phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền về tác hại của Amiăng tới sức khỏe của con người, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Qua khảo sát của Hội Nông dân tỉnh, trên địa bàn huyện Mai Châu có khoảng trên 60% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng tấm lợp proximang (nguyên liệu sản xuất chính là Amiăng trắng) trong lợp mái nhà, máng nước tự chảy. Càng quan ngại hơn tại các bản làng thuộc 2 xã vùng đồng bào Mông Hang Kia, Pà Cò gần như 100% số hộ dùng tấm lợp proximang, trên 90% hộ dân xã Hang Kia sử dụng nước mưa chảy qua đường dẫn là tấm lợp proximang liên quan đến chất gây ung thư.
Bắt đầu từ những tuyên truyền viên nòng cốt, một cuộc hội thảo đã được tổ chức tại 2 xã vùng đồng bào Mông Hang Kia, Pà Cò với 50 người tham gia là chi hội trưởng, chi hội phó nông dân, đại diện các ngành, đoàn thể xã và xóm, bản. Tại đây, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước đã chia sẻ thông tin, chỉ rõ tác hại của Amiăng trắng tới sức khỏe con người, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa. Đồng thời, cung cấp thông tin về các giải pháp thay thế, tình hình vận động ngừng sử dụng Amiăng trắng trên thế giới. Sau khi trở về từ hội thảo và trở thành nhưng tuyên truyền viên tích cực, các chi hội trưởng, chi hội phó nông dân 2 xã tiếp tục được tham gia các cuộc hội thảo truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của Amiăng trắng tại Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Theo đồng chí Sùng A Chênh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mai Châu: Từ các cuộc hội thảo, đội ngũ tuyên truyền viên là cán bộ nông dân đã truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, tuyên truyền qua các cuộc họp ở khu dân cư, buổi sinh hoạt Hội. Qua tiếp cận thông tin, nhân dân các xóm thuộc 2 xã trọng điểm Hang Kia, Pà Cò rất quan tâm đến những thông tin về tác hại của việc sử dụng tấm lợp proximang dẫn đến nguy cơ bị phơi nhiễm Amiăng trắng.
Cũng theo đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện, trong điều kiện đời sống KT-XH của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hang Kia, Pà Cò nói riêng, trên địa bàn huyện Mai Châu nói chung còn nhiều khó khăn, việc ngừng sử dụng mái lợp proximang thay thế bằng vật liệu không chứa Amiăng trắng khó có thể thực hiện được ngay. Nhưng với những hộ sau khi được cung cấp thông tin đã thận trọng hơn trong việc sử dụng nguồn nước từ các máng tự chảy dùng proximang. Nguyện vọng của các hộ dân là cùng với công tác truyền thông, các tổ chức trong nước, ngoài nước cùng tham gia, vận động nguồn tài trợ để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số một phần tài chính trong chuyển đổi thay thế mái lợp có chưa chất gây ung thư bằng các vật liệu khác an toàn về sức khỏe và không gây ra nguồn ô nhiễm trong cộng đồng.
Bùi Minh
Tối 25/5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, một trong 3 trường hợp nhập viện điều trị do ngộ độc Botulinum sức khỏe đã cải thiện và sẽ xuất hiện ngày mai (26/5). Hai trường hợp còn lại vẫn còn thở máy thông số thấp.
Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động
(HBĐT) - Tuần qua, khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã cứu sống bé trai 11 tuổi bị đuối nước. Theo nhận định, có được kết quả này một phần do bé trai rất may mắn được đưa lên mặt đất kịp thời, cách sơ cứu hiệu quả. Một phần do được các thầy thuốc bệnh viện điều trị, chăm sóc tích cực.
(HBĐT) - Trong những năm gần đây, các cấp, ngành của tỉnh đã quan tâm đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL). Tuy nhiên, các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha đang len lỏi trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việc đa dạng hình thức truyền thông, tăng cường kiểm tra việc thực thi Luật PCTHCTL nhằm hạn chế sử dụng thuốc lá trong cuộc sống hàng ngày là cần thiết.
Một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đang thiếu, tỷ lệ tiêm chủng không đạt theo kế hoạch và thấp hơn so với năm 2021, công tác mua sắm vaccine trong thời gian tới… là những thông tin được các đại biểu đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác tiêm chủng mở rộng năm 2022 khu vực phía Nam ngày 23/5.
Sáng 23/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống tác hại của thuốc lá.